Trung Quốc sử dụng trí thông minh nhân tạo để tiên đoán tội ác trước khi xảy ra

(Dân trí) - Các nhà cầm quyền của Trung Quốc nổi tiếng vì việc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Hiện tại, họ đang đẩy tai tiếng này thêm một bước nữa khi đang thiết kế một chương trình để dự đoán tội ác ngay từ khi nó còn chưa xảy ra.Họ làm điều này bằng cách nào?

Trung Quốc sử dụng trí thông minh nhân tạo để tiên đoán tội ác trước khi xảy ra - 1

Theo báo cáo của tờ Financial Times, các nhà chức trách đang sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, và các công nghệ hỗ trợ cùng với tiên đoán của trí thông minh nhân tạo để cảnh báo cho cảnh sát về các tội phạm tiềm năng, dựa trên các hành vi của mọi người.

Ông Li-Meng – thứ trưởng Bộ Khoa học Trung Quốc – cho rằng “nếu sử dụng tốt hệ thống thông minh và các phương tiện thông minh, chúng ta có thể biết trước ai là kẻ khủng bố, biết ai sẽ làm điều xấu”.

Công ty Cloud Walk của Trung Quốc đang thử nghiệm hệ thống nhận dạng khuôn mặt để theo dõi vị trí của mọi người. Dựa trên thói những địa điểm mà người ta thường xuyên đến, hệ thống này sẽ đưa ra các dấu hiệu về khả năng phạm tội của người đó.

Trung Quốc sử dụng trí thông minh nhân tạo để tiên đoán tội ác trước khi xảy ra - 2

Phát ngôn viên của công ty Cloud Walk cho bết “cảnh sát đang sử dụng một hệ thống đánh giá dựa trên kho dữ liệu cực lớn để đánh giá những nhóm người đáng ngờ, dựa trên địa điểm và hành động của họ”.

Để sử dụng công nghệ mới này, Trung Quốc đang sử dụng kho lưu trữ hồ sơ công dân để dự đoán tiềm năng phạm tội của một người.

Công nghệ tiên đoán tội phạm của Trung Quốc chủ yếu dựa trên nhận dạng khuôn mặt và phân tích hành trình, mặt trái duy nhất của hệ thống này là có thể dẫn đến “một vụ án oan sai”, không phải toàn bộ hệ thống nhận dạng khuôn mặt và thông tin do Trí thông minh nhân tạo cung cấp đều chính xác.

Anh Thư (Theo Indiatimes)