Trí tuệ nhân tạo còn nguy hiểm hơn cả Bắc Triều Tiên

(Dân trí) - Mặc dù mối quan tâm lớn nhất ở thời điểm hiện tại là chiến tranh hạt nhân với Bắc Tiều Tiên, Elon Musk lại cảnh báo rằng còn có một mối nguy đáng sợ hơn nhiều.

Trí tuệ nhân tạo còn nguy hiểm hơn cả Bắc Triều Tiên - 1

Một lần nữa, nhà lãnh đạo của SpaceX và Tesla lại cảnh báo tất cả mọi người về mối quan tâm lớn nhất của mình xung quanh vấn đề Trí tuệ nhân tạo (AI) vì năng lực của nó ngày càng trở nên tinh vi.

“Bây giờ là lúc bạn nên quan tâm đến sự an toàn của Trí tuệ nhân tạo”

“Có một mối nguy hiểm to lớn hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên”

“Không ai thích bị quản lý, tuy nhiên mọi mối nguy với cộng đồng như xe hơi, máy bay, thực phẩm, thuốc… đều phải quản lý, và Trí tuệ nhân tạo cũng cần phải như vậy”.

Mối lo này xuất hiện sau sự phát triển của một Trí thông minh nhân tạo do Musk hỗ trợ đã đánh bại những game thủ con người xuất sắc nhất trong trò Dota 2. Nó chiến thắng không phải nhờ vào tốc độ, mà Trí tuệ nhân tạo đó đã có khả năng dự đoán vị trí nơi đối thủ con người của nó sẽ triển khai lực lượng và ứng biến ngay tại đó.

Điều này có nghĩa là so với các game thủ loài người, Trí tuệ nhân tạo thực sự giỏi hơn, chứ không chỉ có tốc độ nhanh hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên Musk cảnh báo rằng Trí tuệ nhân tạo có thể là một trong những sự phát triển nguy hiểm nhất đe dọa nhân loại.

Từ rất lâu – vào tháng 10/2014 – Musk đã cho rằng “Hiện nay, trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa lớn nhất của loài người” và đó là quan điểm mà ông vẫn nhắc lại rất nhiều lần mỗi khi đầu tư vào một dự án khởi nghiệp và yêu cầu phải “theo dõi chặt chẽ mọi điều xảy ra”. Tháng 12 năm 2015, Musk đã ủng hộ cho công ty nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo phi lợi nhuận Open AI, nhằm phát triển Trí tuệ nhân tạo theo cách “có lợi nhất cho con người, và không bị hạn chế bởi mục tiêu lợi nhuận”.

Gần đây, Musk đã bị Mark Zukerberg cáo buộc là phao tin đồn nhảm về AI.

Zukerberg phát biểu: “tôi có quan điểm khá mạnh mẽ về vấn đề này”, và “tôi lạc quan, tôi cho rằng những người không tán thành đang cố gắng làm rùm beng lên về kịch bản ngày tận thế…Tôi cho rằng làm như vậy khá là tiêu cực và vô trách nhiệm”.

Còn Musk thì phản hồi rằng ông đã trao đổi với Mark về vấn đề này và “hiểu biết của anh ta về đề tài này rất hạn chế”.

Anh Thư (Theo Metro)