Trầm cảm rút ngắn tuổi thọ

(Dân trí) - Trong một nghiên cứu trên cả hai giới tính sáu thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa chứng trầm cảm và nguy cơ tử vong sớm.

Trầm cảm rút ngắn tuổi thọ - 1

Phân tích dữ liệu trên 3.410 nam giới và nữ giới cho thấy đàn ông mắc chứng trầm cảm có nhiều nguy cơ tử vong sớm ở cả sáu thập kỷ. Trong khi đó, nguy cơ ở những phụ nữ trầm cảm xuất hiện nhiều hơn vào những năm 1990.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu từ năm 1952 đến năm 1967, từ năm 1968 đến năm 1990, và từ năm 1991 đến năm 2011. Ngoài ra, nguy cơ tử vong cao nhất là sau một giai đoạn trầm cảm.

Tác giả nghiên cứu, ông Stephen Gilman, cho biết: "Đối với một số người, trầm cảm có thể là căn bệnh rất nghiêm trọng”. Ông Gilman hiện làm việc cho Viện Viện Sức Khỏe Mỹ về Sức khoẻ Trẻ em và Phát triển Con người.

“Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, những người bị trầm cảm có nguy cơ tử vong cao ở nhiều thời điểm, điều rất quan trọng là tìm cách điều trị chứng trầm cảm và thận trọng ngăn bệnh tái phát".

Các nhà khoa học cũng tìm ra mối liên hệ giữa trầm cảm và tử vong sớm, thậm chí sau khi đã loại trừ nguy cơ tử vong do béo phì, rượu và các thói quen không lành mạnh khác có thể hình thành do trầm cảm.

Vào năm 1952, những người tham gia nghiên cứu trung bình 50 tuổi. Trong đợt nghiên cứu đầu tiên, những người mắc chứng trầm cảm giảm 10 năm tuổi thọ ở nam và 12 năm ở nữ giới. Ban đầu, nam giới có nguy cơ tử vong sớm cao gấp ba lần. Nhưng trong đợt nghiên cứu cuối cùng, nguy cơ giảm xuống còn 52%.

Giảm nguy cơ tử vong sớm cũng có thể được giải thích là nhờ tiến bộ về cách thức chăm sóc sức khoẻ tâm thần được thảo luận công khai, nhằm mục đích chỉ ra những lợi ích của điều trị.

Khánh Duy (Theo Philly voice)