Trầm cảm ở mẹ làm tăng nguy cơ các vấn đề cảm xúc xã hội ở trẻ

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng các bà mẹ bị trầm cảm sớm và mãn tính có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề cảm xúc xã hội ở trẻ em. Nó cũng có tác động trong phản ứng đồng cảm não của trẻ tới những sự lo lắng khác.

Trầm cảm ở mẹ làm tăng nguy cơ các vấn đề cảm xúc xã hội ở trẻ - 1

Nghiên cứu cho thấy rằng những đứa con của các bà mẹ mắc chứng trầm cảm, thường có phản ứng thần kinh đau dừng lại sớm hơn so với sự kiểm soát, trong một khu vực não có liên quan đến quá trình nhận thức xã hội.

Tác giả nghiên cứu - Giáo sư Ruth Feldman đến từ Đại học Bar-Ilan ở Israel cho biết, những đứa trẻ này dường như bị giảm mentalising có liên quan đến những sự lo lắng khác, do khó khăn trong việc điều chỉnh sự thức tỉnh được liên kết cao kết hợp với quan sát những sự lo âu khác.

Tuy nhiên, khi tương tác đồng bộ giữa mẹ và con nhiều hơn, tức là mẹ và con đều hòa hợp với nhau tốt hơn và khi mẹ ít tham gia vào thì những đứa trẻ cho thấy quá trình liên quan đến mentalising cao hơn ở vùng não quan trọng này.

Feldman cho biết: “Nên khuyến khích vai trò tương tác giữa mẹ và con. Những bà mẹ mắc chứng trầm cảm cần liên tục được thể hiện ở tương tác đồng bộ và tham gia nhiều hơn với các con của họ, điều đó giải thích một số khác biệt được tìm thấy giữa con cái và các bà mẹ bị trầm cảm”.

Các nhà nghiên cứu, cho biết, ngoài giảm sự đồng cảm với người khác, trẻ em tiếp xúc với những người mẹ mắc chứng trầm cảm có thể tăng thu hồi xã hội và điều chỉnh cảm xúc kém. Đối với nghiên cứu này, các nhà khoa học đã nghiên cứu theo 27 cặp mẹ và con có mẹ mắc chứng trầm cảm và 45 cặp có kiểm soát, ở độ tuồi từ sơ sinh đến 11.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, kể từ khi con số chỉ là 15-18% phụ nữ trong xã hội ngành công nghiệp ở các nước đang phát triển mắc chứng trầm cảm, hiện tại đã tăng lên 30%, đây là mối quan tâm về sức khỏe lâm sàng và chúng ta cần hiểu rõ những tác động của bệnh trầm cảm ở các bà mẹ làm ảnh hưởng đến trẻ em.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP).

Đ.T.V-NASATI (Theo Zeenews)