Tìm thấy dấu chân của một con khủng long to gấp bốn lần sư tử

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã tìm được bằng chứng cho thấy có một loài khủng long cực vĩ đại – tổ tiên của khủng long T-rex – đã đi lang thang khắp châu Phi 200 triệu năm trước.


Khủng long Kayentapus ambrokholohali lớn hơn bất kỳ loài khủng long ăn thịt nào khác đã từng được phát hiện ở châu Phi.

Khủng long Kayentapus ambrokholohali lớn hơn bất kỳ loài khủng long ăn thịt nào khác đã từng được phát hiện ở châu Phi.

Dấu chân do một con khủng long thuộc nhóm “khủng long chân thú khổng lồ” để lại ở Nam Phi đã được các nhà nghiên cứu chụp ảnh sau khi họ phát hiện ra vương quốc Lesotho.

Khủng long chân thú khổng lồ cũng là tổ tiên của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex.


Bản đồ của khu vực nơi phát hiện các dấu chân.

Bản đồ của khu vực nơi phát hiện các dấu chân.

Các nhà khoa học tin rằng những hình ảnh này đã thể hiện một mối liên hệ với loài T-rex – loài khủng long sống ở thời kỳ 85 đến 65 triệu năm trước. T-rex có chiều dài khoảng 12,3 mét.

Tiến sĩ Fabien Knoll – một thành viên của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Manchester, Anh quốc – đã gọi đây là một phát hiện “cực kỳ thú vị” vì nó có thể giúp làm sáng tỏ về nhiều loài khác.

Knoll cho rằng “có thể loài khủng long này thực sự đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn”.


Nhà khoa học Fabien Knoll và dấu chân mới được phát hiện.

Nhà khoa học Fabien Knoll và dấu chân mới được phát hiện.

Một trong ba dấu chân đã đo được có chiều dài 57cm và rộng 50cm.

Các chuyên gia cho rằng, sinh vật đáng sợ này có có chiều dài khoảng 9 mét và cao khoảng 3 mét khi đứng. Như vậy, nó sẽ lớn hơn gấp bốn lần so với một con sư tử - loài thú ăn thịt lớn nhất ở Nam Phi hiện nay.

Khủng long chân thú khổng lồ là một phiên bản phóng to của các loài khủng long chân thú – một nhóm các loài khủng long có hai chân và ăn thịt.


Con người sẽ như thế nào khi so sánh với một con Khủng long chân thú khổng lồ.

Con người sẽ như thế nào khi so sánh với một con Khủng long chân thú khổng lồ.

Đồng tác giả của phát hiện này – tiến sĩ Lara Sciscio tới từ trường Đại học Cape Town – đã mô tả đây là một phát hiện “rất quan trọng”.

Bà cho hay, “trên khắp Trái Đất, những dấu chân lớn như thế này cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một khu vực khác ở Poland mà chúng ta đã biết là cũng có các dấu chân với niên đại và kích thước tương tự”

Ngọc Anh (Tổng hợp)