Tiết lộ giấc mơ tuyệt vời của NASA về một khu định cư tự cung tự cấp trong vũ trụ

(Dân trí) - Tầm nhìn của NASA về một trạm vũ trụ tương lai đã được tiết lộ trong một loạt các bản vẽ tuyệt đẹp miêu tả một cấu trúc tương lai giả tưởng với quy mô rộng lớn.


Có tới 140.000 người có thể sinh sống hạnh phúc trong trạm vũ trụ giả tưởng này.

Có tới 140.000 người có thể sinh sống hạnh phúc trong trạm vũ trụ giả tưởng này.

Trạm vũ trụ này – phần lớn mới chỉ là giấc mơ chứ chưa phải kế hoạch hiện tại – là một cấu trúc hình vòng tròn khổng lồ có cả hồ nước, công viên và đồng ruộng. Trạm vũ trụ này được đặt tên là “Hình xuyến Stanford” và có thể đủ cho 140.000 sinh sống.

Hình xuyến Stanford là một cấu trúc giả tưởng thường được viện dẫn như một hướng tiềm năng để hỗ trợ cho nhiều người sống thoải mái trong vũ trụ. Những người hâm mộ bộ phim Interstellar có thể nhận ra kế hoạch thô sơ của Hình xuyến Stanford giống với trạm Cooper Station trong bộ phim đó – một cấu trúc khổng lồ được tạo ra để làm nơi cư trú cho nhân loại sau khi Trái Đất trở nên không thể sống được nữa.

Cấu trúc hình vòng tròn khổng lồ này sẽ quay đủ nhanh để bắt chước lực hấp dẫn. Nhưng thật đáng buồn vì tạo ra Hình xuyến Stanford không phải là một dự án ngắn hạn. Sẽ phải mất khoảng 10 triệu tấn vật liệu, và những vật liệu đó có thể sẽ phải đến từ một nguồn giống như mặt trăng.

Mặc dù những bản vẽ này mô tả tham vọng về một trạm vũ trụ còn rất lâu mới được thực hiện, những hình ảnh này vẫn mang đến cảm nhận về một thời kỳ tuyệt vời. Chúng được tạo ra dưới dạng một phần trong một dự án từ những năm 1970 do nhà vật lý Gerard O’Neill tới từ Đại học Princeton dẫn dắt, cùng với sự trợ giúp từ Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA và Đại học Stanford.

Mới đây, những bức hình này được công bố trên trang Public Domain Review. Theo đó, “các khu định cư chứa khoảng 10.000 người đã được thiết kế, và một số kết xuất đồ họa nghệ thuật của kịch bản này cũng đã được dựng lên”.


Bản vẽ thể hiện Hình xuyến Stanford giả định.

Bản vẽ thể hiện Hình xuyến Stanford giả định.


Vòng tròn này sẽ quay đủ nhanh để tạo ra một lực bắt chước trọng lực và đẩy mọi thứ đến mặt ngoài của các vòng tròn.

Vòng tròn này sẽ quay đủ nhanh để tạo ra một lực bắt chước trọng lực và đẩy mọi thứ đến mặt ngoài của các vòng tròn.


Dưới những điều kiện này, cây cối có thể sinh trưởng và được thu hoạch làm thực phẩm.

Dưới những điều kiện này, cây cối có thể sinh trưởng và được thu hoạch làm thực phẩm.


Các vòng tròn được đặt cạnh nhau này có thể cung cấp chỗ sinh sống cho 140.000 người.

Các vòng tròn được đặt cạnh nhau này có thể cung cấp chỗ sinh sống cho 140.000 người.


Việc xây dựng một trạm vũ trụ như thế này có thể gần như là một tham vọng không tưởng.

Việc xây dựng một trạm vũ trụ như thế này có thể gần như là một tham vọng không tưởng.


Hàng triệu tấn vật liệu sẽ được dùng để tạo ra trạm vũ trụ này.

Hàng triệu tấn vật liệu sẽ được dùng để tạo ra trạm vũ trụ này.


Hình dung về nền nông nghiệp với quy mô đủ lớn sẽ đủ để hỗ trợ cho trạm vũ trụ với 140.000 dân cư.

Hình dung về nền nông nghiệp với quy mô đủ lớn sẽ đủ để hỗ trợ cho trạm vũ trụ với 140.000 dân cư.


Bức tranh vẽ cảnh con người tương lai đang đi dã ngoại trên trạm vũ trụ.

Bức tranh vẽ cảnh con người tương lai đang đi dã ngoại trên trạm vũ trụ.


Bức tranh được vẽ từ những năm 1970, dưới dạng một phần của dự án giữa NASA và các nhà khoa học ở hai trường Đại học Princeton và Stanford.

Bức tranh được vẽ từ những năm 1970, dưới dạng một phần của dự án giữa NASA và các nhà khoa học ở hai trường Đại học Princeton và Stanford.

Anh Thư (Theo Ibtimes)