Thuốc tránh thai có thể làm thay đổi hình dạng của não

(Dân trí) - Nghiên cứu đã gợi ý rằng các chất hữu cơ tổng hợp được cung cấp bởi viên thuốc tránh thai nữ có thể thu nhỏ một số vùng nhất định của não bộ và cũng có thể làm thay đổi chức năng của chúng.

Năm 2015, các nhà thần kinh học của Đại học California, Los Angeles ở Mỹ đã chụp quét não 90 phụ nữ đang sử dụng thuốc tránh thai hoặc không, và thấy rằng hai vùng não chính yếu hơn ở người dùng thuốc - vỏ não bên và vỏ não sau.

Thuốc tránh thai có thể làm thay đổi hình dạng của não - 1

Hai nhà nghiên cứu này tin rằng những phát hiện của họ có thể giúp giải thích tại sao một số phụ nữ trở nên lo âu hoặc chán nản khi uống thuốc tránh thai.

Tác giả chính của nghiên cứu, Nicole Petersen, chia sẻ với The Huffington Post vào năm 2015: “Một số phụ nữ bị tác dụng phụ, gây ra cảm xúc tiêu cực từ uống thuốc tránh thai, dù theo những phát hiện khoa học điều tra nào đi chăng nữa”.

“Vì vậy, có thể là sự thay đổi này trong vỏ não bên liên quan đến những thay đổi tình cảm mà một số phụ nữ đã phải trải qua khi sử dụng thuốc tránh thai.”

Mặc dù những phát hiện này dựa trên kích thước mẫu rất nhỏ, các nhà khoa học trước đó đã chỉ ra rằng thuốc tránh thai có thể ảnh hưởng đến phụ nữ và có thể giảm một nửa kích thước buồng trứng của họ.

Và trong năm 2010, một nhóm nghiên cứu đến từ Áo cũng phát hiện ra rằng viên thuốc tránh thai có thể thay đổi hình dạng của các vùng não liên quan đến việc học tập, trí nhớ và cảm xúc.

Nhưng nghiên cứu của họ cho thấy rằng nó dày lên ở những vùng đó, thay vì làm mỏng chúng, một kết quả nghiên cứu khá gây tranh cãi.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nghiên cứu đã không xem xét liệu việc dùng thuốc hay không dùng có thay đổi hình dạng não trên cùng một phụ nữ hay không. Các nhà nghiên cứu cũng chưa nghiên cứu liệu các hiệu ứng này là vĩnh viễn hay tạm thời.

Xuất bản kết quả của họ trên tạp chí Bản đồ Não bộ Con người, họ kết luận:

Cần có thêm các nghiên cứu nữa để xác định xem việc làm loãng vỏ não ở những vùng này có liên quan đến những thay đổi hành vi hay không và xác định xem việc sử dụng thuốc tránh thai có phải là hậu quả trực tiếp hay chỉ liên quan gián tiếp đến những thay đổi trong hình thái não”.

Nhưng đừng hoảng sợ. Ngay cả khi thuốc viên có thể làm co các vùng não ở một số phụ nữ, không có bằng chứng nào cho thấy điều này là nguy hiểm. Nhưng nó chắc chắn làm cho nhiều nghiên cứu mới ra đời hơn để tìm hiểu về vấn đề này.

Nhà thần kinh học Craig Kinsey từ Đại học Richmond ở Mỹ, người không tham gia vào nghiên cứu này, nhận xét trên tờ Khoa học Hoa Kì, liên quan đến nghiên cứu của Áo vào năm 2010 rằng: “Một dự kiến có thể xảy ra là hình thức chấp nhận hóa chất được chấp nhận có khả năng thay đổi cấu trúc tổng thể của bộ não con người là một nguyên nhân đáng lo ngại, ngay cả khi những thay đổi này có vẻ lành tính, cho đến thời điểm hiện tại.

Trong mọi trường hợp, phụ nữ cần phải được trang bị tất cả các kiến thức về y tế và bây giờ, thông tin về thần kinh học là thứ mà họ có thể sử dụng trong việc quyết định phương pháp tránh thai cá nhân”.

Hoàng Hằng

Theo Science Alert