Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu sẽ không có hiệu quả?

(Dân trí) - Nghiên cứu mới này cho thấy Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu được ký bởi 195 quốc gia chỉ có 5% cơ hội thành công.

Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu sẽ không có hiệu quả? - 1

Bất chấp những gì đang xảy ra hiện nay, các chuyên gia cho rằng có khả năng rất lớn - tới 90% – Trái đất sẽ nóng lên ít nhất là 2 độ C và có thể tăng đến 4,9 độ C vào cuối thế kỷ này.

Trong khi con số 2 độ C có vẻ như không hề đáng kể, thì nó vẫn có thể làm tăng mực nước biển và đặt các thành phố ven biển vào tình trạng bị đe dọa, trong đó thành phố New York (Mỹ) sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.

Hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và các trận bão cũng sẽ gia tăng nghiêm trọng khi hệ sinh thái bị phá hủy.

Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu vào ngày 1/6, đây là một động thái gặp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay, hành động này của ông có thể đã được chứng minh là đúng đắn vì có rất ít khả năng thỏa thuận Paris sẽ đem lại các tác động mong muốn.

Trưởng nhóm nghiên cứu – ông Adrian Raftery, Đại học Washington – cảnh báo: “chúng ta đã đến rất gần điểm giới hạn. Chúng ta còn rất ít thời gian để tránh cho nhiệt độ không tăng thêm 2 độ C. Công chúng cần lưu ý về điều này”.

Dân số thế giới sẽ đạt 11 tỷ người vào năm 2100, và sẽ làm tăng các hoạt động sản xuất lương thực, tăng sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nhà ở - tất cả những điều đó sẽ góp phần làm nhiệt độ tăng lên.

Hiện tại, với thông tin của nghiên cứu này về việc Thỏa thuận Paris sẽ không hiệu quả, các nhà khoa học cho rằng tất cả đều là về mức độ thiệt hại. Nhà khoa học về khí hậu tại Đại học A & M Texas – ông Andrew Desler – phát biểu: “điều này giống như bạn đang lái một chiếc xe và sắp đâm vào xe đằng trước. Bạn sẽ phải đạp phanh càng sớm càng tốt, bạn càng chần chừ thì sẽ càng đau đớn hơn”.

Anh Thư (Theo Express)