Sử dụng điện thoại di động nhiều làm tăng nguy cơ ung thư, vô sinh

(Dân trí) - Lần đầu tiên, Bộ Y Tế Cộng đồng California công bố hướng dẫn về cách làm giảm mức độ phơi nhiễm bức xạ điện thoại di động.

Sử dụng điện thoại di động nhiều làm tăng nguy cơ ung thư, vô sinh - 1

Tiến sĩ Karen Smith thuộc Bộ Y Tế Cộng đồng California cho biết: "Chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều người lo ngại về an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Khi ngủ, bạn nên giữ điện thoại di động cách xa cơ thể ít nhất một cánh tay, và đừng để điện thoại vào túi hoặc ví của bạn”.

Bộ Y Tế Cộng đồng California khuyến cáo: Hạn chế sử dụng điện thoại di động khi tín hiệu yếu; Hạn chế sử dụng điện thoại di động để phát trực tiếp âm thanh hoặc video, hạn chế tải về hoặc đăng tải các tệp tin lớn; Để điện thoại xa giường vào ban đêm.

Mặc dù chưa có đủ kết luận y khoa, một số nghiên cứu khác đã cảnh báo sử dụng điện thoại di động có thể làm tăng nguy cơ u não, giảm lượng tinh trùng, gây nhức đầu, làm suy giảm trí nhớ, thính giác và chất lượng giấc ngủ. Các quan chức California quan ngại rằng "việc sử dụng lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người".

Năm 2011, Cơ quan Nghiên cứu Ung thu Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại bức xạ phát ra bởi điện thoại di động là "có khả năng gây ung thư cho người".

Tiến sĩ Joel Moskowitz của Đại học California từng kiện Bộ Y tế Công cộng California vì không công bố thông tin về sự nguy hiểm của bức xạ điện thoại di động vào năm 2009. Moskowitz chia sẻ: "Mọi người đang chịu thiệt hại bởi sự chậm trễ trong việc cung cấp thông tin”.

Chính phủ cho biết một trong những lý do chính để đưa ra những hướng dẫn này là do số lượng người sử dụng điện thoại di động đang tăng cao hơn bao giờ hết. Hơn 95% người Mỹ sử dụng điện thoại di động thường xuyên.

Khánh Duy (Theo CBS News)