Phát hiện kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở New Zealand

(Dân trí) - Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện thềm địa chất Hồng và Trắng ở New Zealand, địa danh được coi là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới đã bị chon vùi hàng trăm năm.

Phát hiện kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở New Zealand - 1

Trong những năm 1800, thềm địa chất Hồng và Trắng, địa danh được coi là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới, từng là một trong những địa điểm hấp dẫn khách du lịch nhất ở New Zealand. Tuy nhiên, trận phun trào dữ dội của núi lửa Tarawera năm 1886 đã chôn vùi thềm địa chất Hồng và Trắng làm cho nhiều người tưởng rằng nó biến mất vĩnh viễn.

Mới đây các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra thềm địa chất này bị tro bụi chôn sâu 15m. Các nhà khảo cổ học được mời đến khảo sát toàn diện để khôi phục thềm địa chất độc đáo này.

Các nhà khảo cổ học đã được mời đến để khảo sát toàn diện để khôi phục địa chất độc đáo này
Các nhà khảo cổ học đã được mời đến để khảo sát toàn diện để khôi phục địa chất độc đáo này

Nhà nghiên cứu Rex Bunn và tiến sĩ Sascha Nolden là những người đã tìm ra được thềm địa chất Hồng và Trắng độc đáo bị chôn vùi này. Theo nhà nghiên cứu Rex Bunn, dưới thời đế chế Anh, nơi đây là địa điểm tham quan hấp dẫn nhất nam bán cầu. Du khách Anh, Mỹ và châu Âu bất chấp nguy hiểm đến đây chỉ để tận mắt thấy địa hình độc đáo và đẹp mắt lạ thường.

Tuy vậy, lúc đó chính phủ không chính thức thực hiện khảo sát nên không có tư liệu về kinh tuyến và vĩ tuyến. Các cuộc nghiên cứu trước đó cho rằng thềm địa chất Hồng và Trắng được hạ thấp xuống đến đáy hồ Rotomahana.

Toàn cảnh hồ nước Rotomahana
Toàn cảnh hồ nước Rotomahana

Nhưng Rex Bunn và tiến sĩ Sascha Nolden thuộc Thư viện Quốc gia New Zealand lại không cho rằng như vậy. Họ đặt ra giả thuyết: Thềm địa chất bị chôn vùi trên bờ hồ trong điều kiện thời tiết ôn hòa và có thể khôi phục tiếng tăm "danh bất hư truyền" của địa danh trước đây.

Tiến sĩ Sascha Nolden đã tìm thấy nhật ký của nhà địa chất người Áo gốc Đức Ferdinand von Hochstetter, viết mô tả chi tiết thềm địa chất Hồng và Trắng trong năm 1859.

Mô tả chi tiết thềm địa chất Hồng và Trắng trong năm 1859
Mô tả chi tiết thềm địa chất Hồng và Trắng trong năm 1859

Dựa vào những trang nhật ký đó, họ cho rằng: Khu vực hồ rộng 2.000 mẫu đất bị tro bụi núi lửa chôn sâu 10 mét so với mặt đất nối với hồ nước bên dưới.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ có ngân quỹ 50.788 USD để thực hiện cuộc khảo sát kỳ quan thiên nhiên thứ 8 trên thế giới.

Vị trí hồ Rotomahana trên bản đồ
Vị trí hồ Rotomahana trên bản đồ

Đoàn Dương (Theo Daily Mail)