Nửa thập kỷ tới, nhiệt độ sẽ nóng hơn dự kiến?

(Dân trí) - Các mô phỏng mới đã giải thích hiện tượng thời tiết xảy ra dưới những tác động vắng mặt của con người - những “sự thay đổi nội tại của khí hậu”.

Nửa thập kỷ tới, nhiệt độ sẽ nóng hơn dự kiến? - Ảnh 1.

Theo một mô hình dự đoán khí hậu mới nhiệt độ cao bất thường có khả năng diễn ra trong 5 năm tới.

Về lâu dài, khí hậu chắc chắn sẽ ấm hơn. Nhưng sự nóng lên toàn cầu không phải là tuyến tính. Vào đầu thế kỷ 21, sau nhiều thập kỷ tăng nhiệt độ toàn cầu, sự nóng lên đã chậm lại. Các nhà khoa học gọi là sự chậm lại gián đoạn của quá trình nóng lên toàn cầu.

Tuy nhiên, bây giờ, sự nóng lên dường như đang tăng tốc một lần nữa.

Để mô phỏng chính xác hơn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Đại học Southampton và Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan đã phát triển một mô hình dự đoán mới.

Mô hình hoạt động khác với hầu hết các mô hình khí hậu khác, họ sử dụng phân tích thống kê nâng cao để khảo sát mô phỏng khí hậu thế kỷ 20 và 21. Mô hình xác định một cách biểu diễn tương tự của điều kiện khí hậu hiện tại và sử dụng chúng để dự đoán nhiệt độ trong tương lai.

Nhiều mô hình yêu cầu nguồn cung của siêu máy tính và mất vài tuần để chạy mô phỏng. Các mô hình mới chạy trên một máy tính xách tay và đưa ra kết quả trong vòng chưa đến một giây. Và kết quả có thể so sánh với các dự đoán của các mô hình lớn hơn.

Trong các thử nghiệm, mô hình mới mô phỏng chính xác sự gián đoạn hâm nóng toàn cầu.

Không giống như các mô hình mô phỏng hâm nóng toàn cầu khác - tập trung vào tác động của phát thải cacbon nhân tạo, các mô phỏng mới cho thấy xác suất hiện tượng thời tiết không có tác động của con người - các nhà khoa học gọi là "biến đổi nội tại của khí hậu".

Các nhà nghiên cứu viết: sự biến đổi nội tại này có thể "tạm thời củng cố xu hướng nóng lên toàn cầu trong dài hạn".

Do xác suất thấp của các sự kiện cực lạnh, các mô phỏng mới dự đoán nhiệt độ có thể cao hơn bình thường trong 5 năm tới.

Các mô phỏng cũng cho thấy nửa thập kỷ tới nhiều khả năng hơn là không có nhiệt độ bề mặt cực đại, làm tăng khả năng hoạt động của bão nhiệt đới.

Các nhà nghiên cứu đã nêu chi tiết các dự đoán mới và các kỹ thuật mô hình hóa của họ trên tạp chí Nature Communications.

Theo truyền thống, nghiên cứu khoa học khí hậu là nhiệm vụ của chính phủ và các trung tâm học thuật lớn, nhưng những phát hiện mới nhất có thể "dân chủ hóa" mô hình khí hậu.

Các nhà nghiên cứu đã viết trong bài báo mới của họ: "Các hiệu quả quan trọng của phương pháp này–đưa ra kết quả trong vòng vài phần trăm của một giây trên máy tính xách tay - mở ra khả năng dự đoán xác suất thời gian thực được thực hiện trên các thiết bị di động cá nhân".

Hoàng Hằng

Theo UPI