Nhật Bản đầu tư phát triển dự án xe bay cá nhân mới

(Dân trí) - Hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản mới đây đã bắt tay vào phát triển mẫu xe bay cá nhân mới mang tên Skydrive với mục tiêu có thể bay thử nghiệm có người lái vào đầu năm 2018.

Nhật Bản đầu tư phát triển dự án xe bay cá nhân mới - 1

Viễn cảnh về những chiếc xe bay cá nhân có thể bay lượn trên các thành phố trong tương lai đã tiến gần hiện thực hơn khi hãng Toyota, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới của Nhật Bản chính thức đầu tư vào dự án xe bay cá nhân Skydrive.

Ý tưởng về mẫu xe bay cá nhân Skydrive được công bố lần đầu vào năm 2012 bởi nhà thiết kế Tsubasa Nakamuraa. Năm 2014, ông cùng một nhóm bạn gồm 30 người của mình (lấy tên nhóm Cartivator) đã tiến thêm một bước khi thử nghiệm thành công mô hình xe bay Skydrive không người lái.

Mô hình Skydrive không người lái đã bay thử nghiệm thành công vào năm 2014
Mô hình Skydrive không người lái đã bay thử nghiệm thành công vào năm 2014

Mới đây, hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Toyota đã chính thức đầu tư vào dự án xe bay cá nhân mới này với tham vọng có chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên vào đầu năm 2018 và sẵn sàng ra mắt thị trường vào năm 2020.

Được biết, tổng công ty Toyota có trụ sở tại Aichi, Nhật Bản đã đầu tư 40 triệu Yên (khoảng 350.000 USD) để giúp Skydrive trở thành hiện thực. Chủ tịch Takeshi Uchiyamada chia sẻ lý do quyết định đầu tư vào dự án xe bay mới: “Mọi thứ sẽ không tiến triển nếu bạn cứ chờ đợi và chỉ đầu tư vốn khi công nghệ đã sẵn sàng”.

Hình ảnh 3D của mẫu xe bay cá nhân Skydrive
Hình ảnh 3D của mẫu xe bay cá nhân Skydrive

Skydrive là mẫu xe bay cá nhân với thiết kế nhỏ gọn: dài 2,9 m (9,5 feet) và rộng 1,3 m (4,3 feet). Nhóm Cartivator khẳng định đấy sẽ là chiếc xe bay nhỏ gọn nhất thế giới. Nó có thể vừa di chuyển trên đường như các mẫu xe ô tô thông thường, vừa có thể bay trên không. Theo dự kiến, khi hoàn thành, các Skydrive có thể bay trên không với tốc độ 100 km/giờ và chạy 150 km/giờ khi lưu thông trên đường bộ.

Skydrive có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài 2,9 m (9,5 feet) và chiều rộng 1,3 m (4,3 feet)
Skydrive có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài 2,9 m (9,5 feet) và chiều rộng 1,3 m (4,3 feet)

Toyota đặt mục tiêu ra mắt chiếc Skydrive có người lái đầu tiên trên thị trường vào năm 2020 và hy vọng mẫu xe bay mới này sẽ được ứng dụng rộng rãi vào năm 2030.

Khánh Duy (Theo Daily Mail)