Người Việt đủ sức tham gia vào các phim bom tấn của Hollywood?

(Dân trí) - Khó khăn, mất nhiều thời gian để học hỏi và những thách thức, tuy nhiên, người Việt vẫn có những cơ hội để tiếp cận công nghệ làm phim của Hollywood. Thậm chí, có thể tham gia vào những bộ phim bom tấn.

Tại triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam (Telefilm) đang diễn ra tại Hà Nội từ 13-15/7, các bạn trẻ đến từ BlueR Production đã tạo ấn tượng lớn với đột phá về ý tưởng và chất lượng trong ngành công nghiệp truyền thông truyền hình và giải trí. Đặc biệt là có thành viên đã tiếp cận được trong việc tham gia vào sản xuất phim của Hollywood.

Anh Nguyễn Hoàng Phương – Nhà sang lập BlueR Production cho biết: “Mục tiêu của BlueR Production nhằm kết nối cộng đồng tài năng trẻ, góp sức nâng chất lượng cộng đồng sản xuất phim và video tại Việt Nam trở thành một điểm sáng của ngành công nghiệp giải trí và truyền thông thế giới”.


Những hình ảnh phim 3D của người Việt tạo ấn tượng ở TeleFilm

Những hình ảnh phim 3D của người Việt tạo ấn tượng ở TeleFilm

Đến với Telefilm 2016, BlueR Production giới thiệu nhiều dự án gây ấn tượng mạnh mẽ về ý tưởng độc đáo và khả năng sản xuất đối với người tham dự triển lãm. Một số dự án tiêu biểu mang tính chất nhân văn nhằm giáo dục và gia tăng nhận thực về cuộc sống xung quanh cho trẻ em bằng những câu chuyện hài hước từ nông trại vui vẻ, nơi mà các nhân vật gần gũi với con người Việt Nam. Cách dẫn chuyện qua hình ảnh đẹp xuất phát từ một thế mạnh về trình diễn đồ họa 3D và kỹ xao (VFX).

Đáng chú ý là dự án rất quy mô lần đầu tiên được hé lộ đó là bộ phim 3D/VFX “Sơn Tinh Thủy tinh” đang được “thai nghén” và nuôi dưỡng. Các nhân vật huyền thoại trong câu truyện thân thuộc với người Việt cùng đối đầu trong những trận chiến nghẹt thở, hình ảnh đồ họa hứa hẹn làm mãn nhãn người xem.

“Trẻ em Việt Nam đang thiếu hẳn nguồn nội dung thuần Việt gần gũi với độ tuổi của mình, đó là những câu chuyện vui vẻ nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi giúp các em gia tăng khiếu thẩm mỹ bằng những hình ảnh đẹp thu hút trẻ, hiểu biết về thế giới quan, chăm chút thêm cho quá trình hình thành đức tính chân thiện mỹ trong các em” – Anh Hoàng Phương nói.

Cũng theo anh Phương, “Sơn tinh Thủy tinh" là một minh chứng cho khả năng sản xuất trọn vẹn của các bạn trẻ Việt Nam, từ khâu ý tưởng, xây dựng hình mẫu nhân vật, kịch bản, dàn dựng và kỹ xảo. Điều này cho thấy các nhà sản xuất tại Việt Nam đang dần hoàn thiện để có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp sản xuất nội dung giải trí hiện đại của Hollywood.

Xuân Ngọc – Nguyễn Hùng