Người theo tôn giáo sống lâu hơn 4 năm so với những người không có tôn giáo?

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy, những người theo tôn giáo sống lâu hơn 4 năm so với những người không có tôn giáo.

Người theo tôn giáo sống lâu hơn 4 năm so với những người không có tôn giáo? - 1

Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Ohio đã xem xét mối liên hệ giữa tôn giáo và tuổi thọ, bằng cách phân tích hơn 1.000 cáo phó.

Bà Laura Wallace, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Liên kết tôn giáo gần như có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tuổi thọ tương đương như giới tính, tức là ảnh hưởng đến vài năm tuổi thọ.”

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng một phần lý do mà những người theo tôn giáo sống lâu là họ tình nguyện tham gia và thuộc về các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, bà Wallace chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy tình nguyện và sự tham gia vào các tổ chức xã hội chỉ giúp gia tăng gần 1 năm tuổi thọ trong khi sự gia nhập tôn giáo giúp kéo dài sự sống hơn 4 năm. Vẫn còn rất nhiều lợi ích của sự liên kết tôn giáo mà chưa thể giải thích được".

Các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích bổ sung có thể liên quan đến các quy tắc và chuẩn mực của nhiều tôn giáo - chẳng hạn như yêu cầu hạn chế sử dụng rượu và ma túy.

Giáo sư Baldwin Way, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết thêm: “Nhiều tôn giáo thúc đẩy thực hành giảm stress góp phần cải thiện sức khỏe, như lòng biết ơn, cầu nguyện hay thiền định”.

Các nhà nghiên cứu hy vọng những phát hiện này sẽ giúp các nghiên cứu trong tương lai khám phá ảnh hưởng của tôn giáo đối với sức khỏe.

Đào Hiền (Theo Mirror)