Người có ngoại hình kém hấp dẫn thường kiếm được nhiều tiền hơn

(Dân trí) - Người có ngoại hình xinh đẹp thường được cho là có cuộc sống dễ dàng hơn - họ hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và có nhiều bạn bè hơn.

Người có ngoại hình kém hấp dẫn thường kiếm được nhiều tiền hơn - 1

Nhưng một nghiên cứu mới đã được thực hiện để kiểm chứng xem luận điểm này có đúng hay không.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có ngoại hình “rất không hấp dẫn” có thể là những người có thu nhập lớn nhất.

Vì vậy, vẻ bề ngoài sẽ không làm bạn thất vọng đâu, ít nhất là khi nói về vấn đề tiền bạc.

Không có gì phải tranh cãi khi cuộc sống có thể dễ dàng hơn đối với những người có ngoại hình đẹp. Các nghiên cứu cho thấy là ngoại hình đẹp có lợi cho sức khoẻ, trí thông minh và giúp bạn kết bạn.

Có ngoại hình hấp dẫn thực sự là một điều đáng quý, chính vì thế mà nhiều người tin rằng điều đó có nghĩa là bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nói tóm lại, những người đẹp thì tự tin hơn, có nhiều kỹ năng xã hội hơn và được nhà tuyển dụng coi là có nhiều khả năng hơn, có nghĩa là lương sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây, được công bố trên Tạp chí Kinh doanh và Tâm lý học, đã tìm thấy có một lỗ hổng ở đây đối với “vẻ đẹp trời phú” này.

Satoshi Kanazawa từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn và Mary Still từ Đại học Massachusetts tại Boston đã phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu của 20.000 thanh niên Mỹ. Họ đã được phỏng vấn và đo lường về sự hấp dẫn về thể chất ở tuổi 16 và tiếp theo là ba lần nữa cho đến khi họ 29 tuổi.

Các phát hiện cho thấy rằng lý thuyết có một “hình phạt cho sự xấu xí” về tiền lương không phải là đơn giản. Khi các tính trạng khác được đưa vào để xem xét, chẳng hạn như sức khoẻ và trí thông minh, kết quả cho thấy những người tận tâm hơn, hướng ngoại và ít bị kích động có mức lương cao hơn đáng kể so với những người khác.

Ngoài ra, những người được mệnh danh là có ngoại hình “rất không hấp dẫn” luôn kiếm được nhiều hơn những người chỉ “không hấp dẫn”. Điều này đôi khi cũng đúng khi so sánh những người có ngoại hình xấu xí với những người có ngoại hình bậc trung hoặc những người xinh đẹp.

Alex Fradera đưa ra một lời giải thích cho điều này trên trang BPS Digest. Ông nói rằng nét tính cách “Mở lòng với Trải nghiệm” có thể có tương quan đáng ngạc nhiên với mức thu nhập thấp hơn và cao hơn.

Still nói rằng các phương pháp nghiên cứu trước đây có thể không có ý nghĩa đối với những người thực sự xấu xí bởi vì sự “rất không hấp dẫn” và “không hấp dẫn” thường được xếp vào trong một nhóm.

Bà chia sẻ thêm: “Do đó họ không ghi lại được những khoản thu nhập từ ngoại hình kém hấp dẫn được hưởng bởi những người lao động có vẻ bề ngoài xấu xí.”

Hoàng Hằng

Theo Business Insider