Người có ảnh hưởng lớn đối với KH&CN Nhật Bản sẽ đến Việt Nam

(Dân trí) - Ông Koji Omi – Một nhân vật chính trị quan trọng và là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Nhật Bản sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 7 tới để tham dự một hội nghị khoa học của “Gặp gỡ Việt Nam”

Ông Koji Omi sinh năm 1932 tại Gunma, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Hitotsubashi vào năm 1956, ông làm việc Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản (MITI). Theo hợp tác với MITI, ông chuyển sang làm việc tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại New York (Mỹ) từ năm 1970 đến năm 1974. Ông tạo dựng được danh tiếng của mình thông qua hành động chủ động trong thu thập và cập nhật thông tin liên quan đến năng lượng thế giới trong những cú sốc dầu lửa đầu tiên vào năm 1973.


Ông Koji Omi là người rất quan trọng và có mối quan hệ rộng khắp thế giới với các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học danh tiếng.

Ông Koji Omi là người rất quan trọng và có mối quan hệ rộng khắp thế giới với các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học danh tiếng.

Trải qua những vị trí chủ chốt khác nhau tại MITI, như Giám đốc vùng Nam Á & Đông Âu, Cục Chính sách thương mại, và Giám đốc Chính sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ (S & MEA), Koji Omi đã từ chức ở MITI vào năm 1982 để ứng cử vào Hạ Viện.

Ông được bầu vào Hạ Viện vào năm 1983 cho quận 1 Gunma với số phiếu cao nhất đối với một ứng cử viên mới, độc lập. Trong suốt 26 năm công tác đến tháng 8 năm 2009 tại Hạ Viện, Koji Omi nổi bật đảm nhiệm nhiều chức vụ trong đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) và phục vụ ba lần trong nội các Chính phủ Nhật Bản với các cương vị cụ thể: Bộ trưởng Bộ Tài chính (2006 - 2007), Bộ trưởng Khoa học và Chính sách công nghệ cho Okinawa và vùng lãnh thổ phía Bắc (2001-2002), và Bộ trưởng Bộ Quy hoạch kinh tế (1997 - 1998).

Ông Koji Omi được coi là một nhân vật chính trị quan trọng và là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Nhật Bản. Một trong những thành tựu quan trọng của ông là đóng vai trò trung tâm trong việc ban hành Luật cơ bản của khoa học và công nghệ Nhật Bản năm 1995. Luật này đã góp phần rất lớn trong việc hiện thực hóa định hướng Nhật Bản trở thành một quốc gia khoa học và quốc gia công nghệ. Với vai trò là Bộ trưởng Bộ trưởng Khoa học và Chính sách công nghệ cho Okinawa và vùng lãnh thổ phía Bắc, Koji Omi được ủng hộ, và rất có ảnh hưởng trong việc thúc đẩy, việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, một viện đào tạo trình độ đại học quốc tế và liên ngành.

Năm 2004, ông thành lập Diễn đàn Khoa học và Công nghệ đối với xã hội (STS forum), một tổ chức phi lợi nhuận, với mục tiêu xây dựng một mạng lưới trên toàn thế giới giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và các nhà báo. Diễn đàn Khoa học và Công nghệ đối với xã hội được tổ chức thường niên hàng năm ở Kyoto, Nhật Bản, để thảo luận về “ánh sáng và bóng tối” của khoa học và công nghệ vì lợi ích của nhân loại.

Như vậy trong Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” diễn ra tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành Bình Định (ICISE) từ 26/6 đến 17/12 sẽ có hai nhân vật nổi tiếng của Nhật Bản tham dự. Ngoài ông Koji Omi thì còn có GS. Takaaki Kajit (người nhận giải Nobel Vật lý 2015). GS. Takaaki Kajit sẽ về dự Hội nghị PASCOS: Hạt, dây và vũ trụ học - Hội nghị sau Hội nghị khoa học cơ bản và xã hội.

Nguyễn Hùng