Nasa tiết lộ hình ảnh mới đầy mê hoặc của sao Diêm vương

(Dân trí) - Một bức ảnh mới của sao Diêm vương được Nasa phát hành cho thấy hành tinh này in bóng đằng trước mặt trời.

Bức hình được chụp khi tàu New Horizonz đã bay cách sao Diêm vương khoảng 120.000 dặm
Bức hình được chụp khi tàu New Horizonz đã bay cách sao Diêm vương khoảng 120.000 dặm

Được chụp bởi tàu vũ trụ Horizon khi nó bay xa khoảng 120.000 dặm (193.000km), bức ảnh này được ghép từ 6 hình ảnh riêng biệt chụp ngày 14/7/2015, tuy nhiên đến hiện tại mới được tiết lộ.

Nó cho thấy bầu trời xanh bất thường của sao Diêm vương. Các nhà khoa học không chắc về nguyên nhân gây ra hiện tượng này, nhưng họ tin rằng màu xanh này là do ánh sáng mặt trời chiếu vào khí me-tan trong bầu khí quyển của Diêm vương tinh.

Điều này tạo ra các hợp chất hyđrô – cácbon kết hợp với nhau, ngăn ánh sáng mặt trời và tạo ra một màu xanh lung linh. Một quá trình tương tự cũng diễn ra trong bầu khí quyển của Trái đất.

Các hạt phân tử tạo thành nhiều lớp sương mù trong bầu khí quyển, một số mở rộng tới 120 dặm (193km) phía trên hành tinh này.

Đường nét của các ngọn núi trên bề mặt sao Diêm vương cũng có thể được quan sát thấy ở gần phía trên cùng của bức ảnh. Mỗi một điểm ảnh tương đương với 1km.

Nasa đã đặt tên cho bức ảnh này là “Chia tay sao Diêm vương”, vì nó được chụp khi tàu New Horizonz di chuyển ra khỏi hành tinh lùn này.

Con tàu vũ trụ này được ra mắt năm 2006 và đã mất 9 năm đi tới sao Diêm vương để thực hiện quan sát hành tinh lùn này trong 6 tháng.

Sao Diêm vương đã không còn được phân loại là một hành tinh từ năm 2006, sau khi các nhà khoa học cho rằng nên phân loại nó là một hành tinh lùn, bởi vì nó quay quanh mặt trời theo một cách rất khác với những hành tinh còn lại.

Anh Thư (Theo Independent)