NASA tiết lộ bức ảnh mới về Sao Mộc gợi nhớ đến tác phẩm nổi tiếng của Van Gogh

(Dân trí) - Bức ảnh mới của NASA về Sao Mộc vừa lộng lẫy vừa 'hỗn loạn', giống như một bức tranh của Van Gogh.

NASA tiết lộ bức ảnh mới về Sao Mộc gợi nhớ đến tác phẩm nổi tiếng của Van Gogh - 1

Gần đây, NASA đã tiết lộ một hình ảnh đáng chú ý về bán cầu bắc của sao Mộc trên trang web của mình, gợi nhớ một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Vincent Van Gogh, "The Starry Night". Những hình ảnh này được cung cấp bởi tàu vũ trụ Juno.

NASA cho biết "Khu vực nhìn thấy ở đây có phần lộn xộn và hỗn loạn, được tạo thành từ các đám mây xoáy khác nhau. Nhìn chung, vật liệu đám mây tối hơn là sâu hơn trong bầu khí quyển sao Mộc, trong khi vật liệu đám mây sáng là ở cao. Những đám mây sáng có nhiều khả năng là amoniac hoặc amoniac và nước, trộn với một thành phần hóa học chưa biết."

Hình ảnh hiển thị ở trên đã được chụp vào 01:23 a.m EDT ngày 24 tháng 5 (tức 12:23 ngày 24 tháng 5 giờ Việt Nam), khi tàu Juno ở khoảng 9.600 dặm trên đám mây của sao Mộc, trên một vĩ độ 56 độ bắc.

NASA nói thêm rằng các nhà khoa học công dân Gerald Eichstädt và Seán Doran đã tạo ra bức hình bằng cách sử dụng dữ liệu từ hình ảnh JunoCam của tàu vũ trụ.

Cơ quan không gian của chính phủ đã chỉ ra hình bầu dục sáng ở trung tâm dưới cùng của bức hình và nói rằng nó có màu trắng trong các quan sát trên kính thiên văn và không có bất kỳ chuyển động đáng kể nào bên trong của hình bầu dục đó.

Nhờ JunoCam, NASA có thể thấy các cấu trúc bổ sung trong hệ thống thời tiết bên trong tính năng này, mặc dù không có chuyển động đáng kể ở đó nhưng đó là bởi vì, “giống như Vết đỏ lớn trên Sao Mộc (cơn bão khổng lồ trên Sao Mộc), gió có thể chậm lại rất nhiều về phía trung tâm."

Đào Hiền (Theo Foxnews)