NASA thành lập những đội nghiên cứu mới để chinh phục sao Hỏa

(Dân trí) - NASA vừa mới thành lập 2 đội gồm nhiều nhà nghiên cứu ở một số lĩnh vực quan trọng nhất để tạo nên 1 tổ hợp các Viện nghiên cứu công nghệ không gian (STRIs) với mục đích giúp loài người thám hiểm sâu hơn vào không gian.

NASA thành lập những đội nghiên cứu mới để  chinh phục sao Hỏa - 1

Các viện nghiên cứu mới này sẽ phát triển các loại vật liệu cho phép các nhà du hành vũ trụ có thể đến sao hỏa một cách nhẹ nhàng hơn và đồng thời nghiên cứu các công nghệ sinh học và vi sinh giúp các nhà du hành vũ trụ có thể tự cung tự cấp khi ở sao Hỏa.

Mỗi viện nghiên cứu sẽ bao gồm nhiều nhà nghiên cứu đến từ nhiều lĩnh vực và tổ chức làm việc cùng nhau trong 1 lĩnh vực tương đối hẹp của công nghệ. Hai nhóm mới thành lập được gọi là viện công nghệ chế tạo vật liệu composite siêu bền (US-COMP) và Trung tâm ứng dụng kĩ thuật sinh học trong không gian (CUBES).

US-COMP sẽ tập trung chế tạo các loại vật liệu mới cho phương tiện di chuyển, các cấu trúc để xây cơ sở hạ tầng và bất cứ điều gì các phi hành gia cần để xây dựng trên sao Hỏa.” Những vật liệu hiện đang sử dụng đều đã có đủ độ bền cần thiết nhưng chúng quá nặng cho các nhiệm vụ mở rộng và yêu cầu tiêu thụ nhiên liệu quá mức” ”, ông giám đốc điều hành của US-COMP Gregory Odegard phát biểu tại Đại học công nghệ Michigan.

“Những vật liệu mới sẽ được sản xuất dựa vào công nghệ ống nanô các-bon- chất liệu vừa bền vừa nhẹ”

Các nhà du hành vũ trụ sẽ không chỉ cần các công trình kiến trúc để ở mà còn cần thức ăn,thuốc và khả năng sản xuất ra các đồ cần thiết,ngay cả những đồ mà không thể dự đoán trước được. Đó chính là công việc dành cho trung tâm CUBES.

“ Trung tâm CUBES sẽ làm việc trên phương pháp tích hợp để sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra mọi thứ mà các phi hành gia và những người cư trú ở sao Hỏa cần,từ thực phẩm đến dược phẩm và nhiên liệu” Ông Adam Arkin,người sẽ lạnh đạo CUBES, phát biểu tại đại học Califonia.

Bời vì các tàu vũ trụ đến sao hỏa sẽ không thể mang nặng, các nhà nghiên cứu tại CUBES sẽ phải thiết kế sản phẩm cuối cùng của họ càng nhẹ càng tốt. Họ sẽ chỉ gửi những gì họ cần để chiết suất các hợp chất hữu ích từ những gì có sẵn trên sao Hỏa như bụi,ánh sáng mặt trời,và một bầu không khí mỏng chủ yếu là CO2.Sau đó, những thành phần này sẽ được sử dụng để tạo ra cơ sở hạ tầng, bao gồm để sản xuất nhiên liệu và để trồng các loại cây, giúp tạo ra 1 chu kỳ tự cung cấp và tăng trưởng như những gì chúng ta có ở Trái đất.

Đội này sẽ gồm có các nhà nghiên cứu công nghệ na nô, vi sinh học, thực vật học và một loạt kĩ sư sẽ làm việc trên một phương pháp để tích hợp máy móc thiết bị và vi khuẩn cho phép các phi hành gia có thể tự túc trên sao Hỏa.

Hai viện nghiên cứu sẽ đều được nhận một khoản là 15 triệu đô trong vòng 5 năm. Tất cả các sản phẩm có thể cũng được ứng dụng được trên Trái đất vì chúng ta cũng đang rất cần các sản phẩm nhẹ và có hiệu quả cao.

“ NASA đang thiết lập các viện nghiên cứu không gian để nghiên cứu và khai thác những tiến bộ vượt trội trong công nghệ với khả năng tác động mang tính cách mạng về khả năng du hành không gian trong tương lai” Steve Jurczyk, quản trị viên của hội đồng chỉ đạo nhiệm vụ công nghệ không gian của NASA, cho biết trong một thông cáo báo chí của NASA.

Quang Thiên (Theo Newscientist)