NASA có thể sẽ thay đổi ADN của các phi hành gia lên sao Hỏa

(Dân trí) - NASA có thể sẽ thay đổi ADN của các phi hành gia sẽ lên sao Hỏa để bảo vệ họ khỏi các bức xạ chết người.

NASA có thể sẽ thay đổi ADN của các phi hành gia lên sao Hỏa - 1

Cơ quan vũ trụ này đã có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ có người lái lên hành tinh Đỏ trong khoảng thời gian từ năm 2030 đến 2040.

Tuy nhiên, trước tiên NASA sẽ phải giải quyết một số trở ngại để bảo vệ phi hành đoàn – trong đó có cả việc tìm ra cách để chặn các tia bức xạ nguy hiểm có thể gây ung thư.

Các phi hành gia thực hiện nhiệm vụ sao Hỏa sẽ phải tiếp xúc với các hạt cao năng lượng, vì vậy NASA cần phải tìm được cách để bảo vệ ADN của phi hành đoàn và ngăn chặn những thiệt hại mà các hạt cao năng này có thể gây ra. Cho đến nay, điều này đã có thể thực hiện được khi thực sự thay đổi hoạt động di truyền và các gen của phi hành gia.

Những thay đổi này có thể là cần thiết, vì khi con người đi ra khỏi từ trường của Trái Đất trong một thời gian dài sẽ phải tiếp xúc với các hạt nhân nguyên tử tích điện.


Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cam kết chi 19,1 tỷ USD cho NASA.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cam kết chi 19,1 tỷ USD cho NASA.


NASA có thể đưa con người lên sao Hỏa trong khoảng năm 2030 đến 2040.

NASA có thể đưa con người lên sao Hỏa trong khoảng năm 2030 đến 2040.

Những hạt này có thể phá hủy ADN của một người, và cũng có thể làm gia tăng nguy cơ bị ung thư và mất trí nhớ.

Nhà khoa học Douglas Terrier – chuyên gia về công nghệ của NASA – cho hay họ đang nghiên cứu rất nhiều thứ, từ các liệu pháp dược phẩm có vẻ khá hứa hẹn, cho đến những điều cực đoan hơn như sửa đổi biểu sinh. Theo ông, “việc này sẽ có rất nhiều hậu quả về mặt đạo đức, nên vẫn chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm”.

NASA hy vọng sẽ tăng tốc trong cuộc chạy đua tới sao Hỏa sau khi Tổng thống Donald Trump cam kết tài trợ 19,1 tỷ USD cho sứ mệnh này.

Ngân sách năm 2018 của NASA giảm một chút so với lời hứa năm ngoái của cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng cơ quan này vẫn được cung cấp một khoản tiền đáng kể.

Mục tiêu của NASA là đưa con người lên hành tinh đỏ vào những năm 2030 – mục tiêu này đã được cho phép từ năm 2020.

Trong các kế hoạch này còn có cả việc đưa một sứ mệnh có người lái lên đánh chặn một tiểu hành tinh vào năm 2025 để giữ lại tiểu hành tinh đó và bắt nó quay quanh mặt trăng.

Nỗ lực to lớn này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Ngọc Anh (Theo Express)