Mối liên hệ giữa việc xem ảnh tự chụp và sự giảm lòng tự trọng?

(Dân trí) - Việc xem thường xuyên ảnh tự chụp thông qua các trang web xã hội như Facebook có liên quan đến việc giảm lòng tự trọng và sự hài lòng về cuộc sống, đấy là điều quan tâm của các nhà nghiên cứu tại đại học Penn State Mỹ về truyền thông đại chúng.

"Hầu hết các nghiên cứu được thực hiện trên các trang web mạng xã hội quan tâm tới các động cơ gửi bài và việc thích các nội dung nào, nhưng chúng tôi bây giờ bắt đầu xem xét các tác động của hành vi xem, quan sát" - Ruoxu Wang, nghiên cứu sinh về truyền thông đại chúng nói.

Mối liên hệ  giữa việc xem ảnh tự chụp và sự giảm lòng tự trọng? - 1

Hành vi xem cũng được coi là "sự ẩn ý" một điều gì đó - khi một người không tham gia gửi bài hoặc thích nội dung xã hội, mà chỉ quan sát. Đây là hình thức tham gia vào các phương tiện truyền thông xã hội dường như sẽ ít ảnh hưởng tới cách con người nhìn nhận bản thân, nhưng các nghiên cứu, được công bố trực tuyến trên Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Tin học, tiết lộ điều hoàn toàn ngược lại.

Wang và Fan Yang, nghiên cứu sinh về truyền thông đại chúng, đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến để thu thập dữ liệu về các tác động tâm lý của việc đăng bài, xem ảnh tự chụp và tham gia các nhóm. Họ làm việc với cố vấn tốt nghiệp của Wang, Michel Haigh, phó giáo sư về truyền thông. Hành vi viết bài không có hiệu ứng tâm lý đáng kể cho người tham gia. Hành vi xem thì khác. Họ phát hiện ra rằng những người xem ảnh tự chụp của bản thân và của những người khác càng thường xuyên thì càng có mức độ tự tin và sự hài lòng cuộc sống thấp hơn.

"Mọi người thường gửi ảnh tự chụp khi họ đang hạnh phúc hay có sự vui vẻ", Wang nói. "Điều này dễ dàng làm cho những người khác khi nhìn vào những hình ảnh này sẽ có suy nghĩ là mình hoặc cuộc sống của mình không được tuyệt vời như những người trong ảnh."

Những người thường gửi ảnh tự chụp được phân loại là có một mong muốn mạnh mẽ xuất hiện công khai. Đối với nhóm người này, hành vi xem ảnh tự chụp hoặc ảnh nhóm lại gia tăng lòng tự trọng và sự hài lòng cuộc sống cho những người tham gia, khả năng cao là hoạt động này đáp ứng mong muốn của người tham gia xuất hiện công khai, theo các nhà nghiên cứu.

Wang và Yang hy vọng công việc của họ có thể nâng cao nhận thức về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và ảnh hưởng của nó lên những người xem của các mạng xã hội.

"Chúng ta thường không nghĩ về những ảnh hưởng của những bài viết, ảnh gửi của chúng ta đến những người xung quanh", Yang nói. "Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này có thể giúp mọi người hiểu những hậu quả tiềm năng của hành vi gửi bài, ảnh của họ. Điều này có thể giúp nhân viên tư vấn làm việc với các sinh viên cảm thấy cô đơn, không nổi bật, hoặc không hài lòng với cuộc sống của họ."

Nhã Khanh (Theo sciencedaily)