Mây của sao Mộc có nguồn gốc rất sâu

(Dân trí) - Tàu vũ trụ Juno của NASA tiết lộ: Mây của sao Mộc có nguồn gốc rất sâu. Các dải mây nhiều màu bọc quanh hành tinh này lên đến hàng trăm cây số phía dưới bên trong bầu khí quyển, cung cấp một cái nhìn chưa từng có vào bên trong hành tinh khổng lồ này.

Mây của sao Mộc có nguồn gốc rất sâu - 1

“Bất cứ điều gì tạo ra những màu sắc và sọc vẫn còn tồn tại khá sâu bên dưới”, nhà khoa học hành tinh Scott Bolton, người đứng đầu sứ mệnh của tàu Juno, cho biết ngày 19 tháng 10 tại một cuộc họp của Hội thiên văn học Mỹ về Khoa học hành tinh. “Điều đó đã gây ngạc nhiên cho nhiều nhà khoa học”. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu không chắc chắn là các sọc mầu chỉ ở phần trên của những đám mây hay mở rộng hơn vào phía trong. Các dải đạt ít nhất 350 đến 400 km tính từ nóc của các đám mây (cloud deck), Bolton báo cáo trong một cuộc họp báo.

Tàu Juno đến sao Mộc vào ngày 4 tháng 7 và thực hiện điều tra tiếp cận hành tinh lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 8. Di chuyển trong vòng 5.000 km trên đỉnh các đám mây, Juno ghi lại cường độ của sóng vô tuyến phát ra từ hành tinh. tần số khác nhau đến từ các độ sâu khác nhau; tần số thấp có nguồn gốc từ sâu trong bầu không khí trong khi tần số cao có nguồn gốc cao hơn.

“Sâu bên trong, sao Mộc là tương tự nhưng cũng đồng thời rất khác so với những gì chúng ta thấy trên bề mặt,” Bolton nói. Một số dải mây mở rộng trong khi những dải khác biến mất. "Chúng tôi chưa thể biết được toàn bộ ý nghĩa của việc này, nhưng điều này cho chúng ta gợi ý về cơ chế động lực và hóa học của bầu khí quyển sao Mộc."

Nhã Khanh (Theo sciencenews)