Khoảnh khắc hổ cái bị 7 hổ khác tấn công và giết chết ngay trong vườn thú

(Dân trí) - Một nhóm du khách ghé thăm vườn thú tại thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) đã kinh hãi khi chứng kiến tận mắt một con hổ cái bị 7 con hổ khác trong đàn tấn công, giết chết và xé ra làm nhiều mảnh.

Sự việc xảy ra tại Vườn bách thú và bách thảo thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) khi một con hổ cái 2 tuổi thuộc loài hổ Siberia đã bị tấn công và giết chết bởi 7 con hổ khác trong đàn.

Hổ cái bị đàn hổ bao vây, tấn công và giết chết trước khi bị cắn ra làm nhiều mảnh
Hổ cái bị đàn hổ bao vây, tấn công và giết chết trước khi bị cắn ra làm nhiều mảnh

Một du khách đã ghi lại khoảnh khắc con hổ cái bị cắn chết và bị xé ra thành nhiều mảnh bởi các con hổ khác và chia sẻ đoạn video lên mạng Internet khiến dư luận xôn xao. Theo nhận định ban đầu của tác giả đoạn clip thì con hổ cái đã bị tấn công và cắn chết vì đi lạc vào lãnh thổ của những con hổ Siberia khác nên đã bị tấn công.

Tuy nhiên, đại diện của vườn thú sau đó đã phủ nhận điều này. Một phát ngôn viên của vườn thú cho biết con hổ bị cắn chết là con của một trong những con hổ khác đã tham gia tấn công nó.

Còn theo Liu Chang, trợ lý giám đốc của vườn thú cho biết con hổ bị cắn chết có mối quan hệ thân cận và sống gần gũi với những con hổ đã cắn chết nó trong suốt 2 năm qua. Theo nhận định của Liu thì có vẻ như con hổ cái bị cắn chết đã bị chảy máu trong khi chơi đùa cùng những con hổ khác và hổ Siberia sẽ trở nên hung dữ và có xu hướng tấn công khi ngửi thấy mùi máu.

Các điều tra sau đó của vườn thú cho biết con hổ cái đã bị chết do ngạt thở sau cú cắn vào cổ.

Hổ Siberia là loài hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng với số lượng ước tính còn 360 cá thể
Hổ Siberia là loài hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng với số lượng ước tính còn 360 cá thể

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình với ban quản lý vườn thú khi cho rằng sự thiếu chuyên nghiệp và không can thiệp kịp thời đã khiến hổ cái bị những con hổ khác cắn chết.

Hổ Siberia là loài hổ đã có nguy cơ tuyệt chủng, từng được tìm thấy khắp vùng Viễn đông Nga, miền bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Loài hổ này đã bị đẩy đến bờ tuyệt chủng từ những năm 1940 vì bị săn bắn.

Hổ Siberia được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phân loại “nguy hiểm”, khiến loài hổ này thậm chí còn quý giá hơn cả loài gấu trúc. Hiện số lượng ước tính của hổ Siberia trên toàn cầu vào khoảng 360 cá thể.

Khoảnh khắc hổ cái bị 7 hổ khác tấn công và giết chết ngay trong vườn thú

T.Thủy
Theo HPO