Học sinh Quảng Nam, Đà Nẵng thi tài sáng tạo robot

(Dân trí) - Sáng 14/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng tổ chức họp báo Cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng lần thứ 5 - Robodnic 2017. Cùng thi tài với các em học sinh Đà Nẵng, còn có các đội thi đến từ Quảng Nam.

Robodnic 2017 có chủ đề “Khởi nghiệp vươn đến tương lai” dự kiến diễn ra từ 18 - 20/8 sắp tới. Tham dự Cuộc thi có 187 học sinh của 26 đội thi đến từ các trường THPT ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Ngoài ra, còn có các học sinh từ Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế đến dự quan sát Cuộc thi để chuẩn bị tham gia thi tài vào các năm sau.

Các em học sinh biểu diễn tại buổi khởi động, bốc thăm, chia bảng tham dự Robodnic 2017 sáng nay 14/8

26 đội thi đến từ các trường THPT ở Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ thi tài sáng tạo robot từ 18 - 20/8 tới tại Nhà thi đấu Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
26 đội thi đến từ các trường THPT ở Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ thi tài sáng tạo robot từ 18 - 20/8 tới tại Nhà thi đấu Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
Các robot do các em học sinh tự thiết kế, lập trình đã hoàn thiện ngay tại lễ khởi động, bốc thăm, chia bảng tham dự Cuộc thi sáng nay 14/8
Các robot do các em học sinh tự thiết kế, lập trình đã hoàn thiện ngay tại lễ khởi động, bốc thăm, chia bảng tham dự Cuộc thi sáng nay 14/8

Với sân thi đấu hình bát giác, mỗi đội thi có 2 khu vực xuất phát, 3 vườn ươm và 8 khu ươm tạo. Ở giữa sân thi đấu là Quảng trường với trống đồng đặt ở vị trí trung tâm và 2 dùi trống cho mỗi đội thi. Để giành được chiến thắng tuyệt đối ở một trấn đấu, đội thi phải lập trình, điều khiển robot tự thiết kế cấy mầm xanh ở các vườn ươm vào các khu ươm tạo, tiến về Quảng trường và dùng dùi đánh 3 tiếng trống. Ngay khi có đội thi giành chiến thắng tuyệt đối, trận đấu sẽ dừng lại. Nếu không có đội giành chiến thắng tuyệt đối sẽ tính điểm trong thời gian thi đấu theo quy định.

Thể lệ Robodnic 2017

Ông Huỳnh Phước - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng - đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “Cuộc thi được tổ chức thường niên và ngày càng được mở rộng ra khỏi phạm vi TP. Đà Nẵng trở thành một sân chơi trí tuệ dành cho các em học sinh yêu thích khoa học và công nghệ. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Từ những kiến thức kỹ thuật cơ bản trong chế tạo robot, học sinh có thể ứng dụng vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đơn giản thuộc các lĩnh vực điện tử, cơ khí, lập trình. Chúng tôi kỳ vọng Cuộc thi vừa là sân chơi vừa là vườn ươm cho các em học sinh có tài năng và ước mơ trở thành những nhà khoa học, nghiên cứu, sáng chế trong tương lai”

Khánh Hiền