Hồ nước đóng băng phát ra âm thanh kỳ quái như người ngoài hành tinh đang “hát”

(Dân trí) - Một hồ nước đóng băng ở Siberi đã tạo ra một âm thanh hết sức kỳ lạ, người ta so sánh âm thanh này với tiếng hát của “người ngoài hành tinh”.

Một nhiếp ảnh gia ở dãy núi Altai đã ghi lại những âm thanh lạ thường và đầy ma quái này trong khi đi bộ trên bề mặt đóng băng của hồ. Nhiếp ảnh gia Svetlana Kuzina chia sẻ: “những tiếng rít thê lương này khiến tôi thực sự cảm thấy như có người ngoài hành tinh nào đó đang ở ngay bên cạnh”. Thậm chí cô còn nghĩ rằng mình sắp sửa tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Cô đã rất sợ hãi khi lần đầu tiên nghe thấy những âm thanh “giống như của người ngoài hành tinh” này vào lúc nửa đêm khi đang chụp ảnh sao băng ở hồ Ak-Kem.


Cô con gái của nhiếp ảnh gia Svetlana Kazina nằm trên mặt băng.

Cô con gái của nhiếp ảnh gia Svetlana Kazina nằm trên mặt băng.


Hồ nước hiện đang được che phủ bởi một lớp băng trong suốt.

Hồ nước hiện đang được che phủ bởi một lớp băng trong suốt.

Âm thanh này thay đổi từ nhỏ nhẹ cho đến rất lớn – từ mềm mại, trầm thấp đến dày đặc, ngân nga, đáng sợ và ma quái. Nó phần nào gợi nhớ đến “bài hát” của cá voi.

Cô Kazina cho biết vào ban ngày, âm thanh này to hơn và sắc nét hơn. Sau đó cô nhận ra rằng âm thanh này đến từ hồ nước và cô đã đứng ở đó rất lâu sau khi hoàn thành công việc do cảm thấy rất kinh ngạc và có đôi chút sợ hãi vì bài hát của hồ Ak-Kem. Sau đó, cô đã nghe lại bài hát này nhiều lần vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Theo các chuyên gia, có thể âm thanh kỳ lạ này là do băng trong hồ nở ra và co lại gây nên. Sự thay đổi tự nhiên này tạo ra một dải âm thanh với tần số cao thấp khác nhau.

Anh Thư (Theo Metro)