Hệ thống các đường ống trên mặt trăng có thể chứa nước

(Dân trí) - NASA đã phát hiện rằng các đường ống nằm sâu bên dưới bề mặt của mặt trăng có thể là một địa điểm lý tưởng để xây dựng căn cứ mới của con người.


Các lỗ hổng dẫn tới các đường ống dung nham nằm gần cực bắc của mặt trăng mới được phát hiện.

Các lỗ hổng dẫn tới các đường ống dung nham nằm gần cực bắc của mặt trăng mới được phát hiện.

Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ vừa mới tìm thấy một ứng cử viên hàng đầu để làm nơi định cư mới - đó là các ống dẫn dung nham bên dưới bề mặt mặt trăng, chúng gắn liền với các hoạt động núi lửa trong quá khứ của mặt trăng.

Trưởng nhóm nghiên cứu – tiến sĩ Pascal Lee cho hay: nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm những ứng cử viên phù hợp nhất về mặt kích thước, hình dạng, điều kiện ánh sáng và địa chất.

Những hình ảnh mới cho thấy các lỗ hổng trên bề mặt mặt trăng có thể dẫn đến chỗ chứa nước ngầm.

Người ta tin rằng, các đường dẫn này là một phần của mạng lưới ngầm và có thể dẫn các nhà thám hiểm đi vào trong lòng mặt trăng.

Theo các chuyên gia, những đường ngầm này cũng có thể sẽ là nơi trú ẩn cho các cư dân trong tương lai để tránh khỏi bức xạ mặt trời.

Hội thảo Khoa học về Các nhiệm vụ Đổ bộ trên Mặt trăng đã tiết lộ rằng đây là một khu vực quan trọng, đại diện cho công cuộc nghiên cứu về vệ tinh tự nhiên của Trái Đất này.

Nghiên cứu mới còn cho rằng, các lỗ hổng nhìn thấy trong các bức ảnh là các lối vào nằm trên bề mặt của các đường hầm rộng.

Theo suy luận, chúng được hình thành trong những năm đầu tiên khi núi lửa vẫn còn hoạt động trên mặt trăng, khi đó, dung nham trên mặt trăng bị lạnh đi và co lại ngày càng nhỏ hơn rồi tiếp tục chảy đi. Khi dung nham chảy ra khỏi các kênh dẫn này đã để lại các ống dẫn phía sau đường đi của chúng.

Có khoảng 200 lỗ hổng tương tự đã từng được tìm thấy quanh vùng xích đạo của mặt trăng, nhưng các “giếng trời” mới này lại nằm gần cực bắc. Các chuyên gia có thể phân biệt các “giếng trời” này với miệng núi lửa thông thường vì chúng không có viền xung quanh.


Các đường hầm dược xác định là một nơi trú ẩn tiềm năng.

Các đường hầm dược xác định là một nơi trú ẩn tiềm năng.

Trong nghiên cứu mới này, các chuyên gia tới từ NASA và trường Đại học bang Arizona thấy rằng các “giếng trời” này cách cực bắc của mặt trăng khoảng 550km. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các “lối vào” này nằm rất gần nguồn tài nguyên quý giá trên mặt trăng – đó chính là nước đá ẩn bên dưới bề mặt mặt trăng.

Khả năng có thể khai thác nước từ các đường hầm này cũng cho phép các nhiệm vụ mặt trăng trong tương lai có phạm vi rộng hơn.


Những lối vào mới được phát hiện này là các lỗ “giếng trời” của các đường ống dung nham đan chéo một miệng núi lửa ở cực bắc của mặt trăng.

Những lối vào mới được phát hiện này là các lỗ “giếng trời” của các đường ống dung nham đan chéo một miệng núi lửa ở cực bắc của mặt trăng.


Nghiên cứu trước đây đã xác định rằng: trong tương lai, các mạng lưới ống ngầm – có thể rộng tới 65 km – này là một nơi định cư trong không gian. Hình ảnh minh họa cho thấy thành phố Philadelphia (Mỹ) nằm gọn trong một ống dung nham mặt trăng.

Nghiên cứu trước đây đã xác định rằng: trong tương lai, các mạng lưới ống ngầm – có thể rộng tới 65 km – này là một nơi định cư trong không gian. Hình ảnh minh họa cho thấy thành phố Philadelphia (Mỹ) nằm gọn trong một ống dung nham mặt trăng.

Tiến sĩ Lee cũng đã chia sẻ về bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu – đó là tiếp tục thăm dò để xác minh liệu các lỗ này có đúng là “giếng trời” của các ống dung nham hay không, và nếu đúng như vậy thì liệu các ống dung nham này có thực sự chứa băng đá hay không.

Anh Thư (Tổng hợp)