Đột phá lớn trong điều trị và phòng ngừa HIV

(Dân trí) - Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã phát triển được một loại kháng thể tấn công 99% chủng vi-rút HIV và còn có thể phòng bệnh này ở các loài linh trưởng.

Đột phá lớn trong điều trị và phòng ngừa HIV - 1

Các thể này hoạt động bằng cách tấn công ba bộ phận quan trọng của vi-rút, khiến vi-rút HIV khó có thể kháng cự lại các tác động của kháng thể.

Đột phát lớn này có thể dẫn đến phương pháp điều trị hoặc thậm chí ngăn ngừa sự lây truyền vi-rút HIV, và các thử nghiệm trên cơ thể người sẽ được bắt đầu vào năm tới.

Các nhà khoa học từ Viện Y tế Quốc Gia Hoa Kỳ và công ty dược phẩm Sanofi đã hợp tác để phát triển loại kháng thể được coi là một “bước đột phá cực kỳ thú vị” này.


Thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành vào đầu năm sau.

Thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành vào đầu năm sau.

Nhân loại đã phải vất vả chiến đấu với HIV do khả năng biến đổi của nó. Những dòng HIV này mang đến các triệu chứng tương tự như bị cúm khi cơ thể cố gắng chiến đấu chống lại nó.

Tuy nhiên, một số ít bệnh nhân có thể phát triển “các kháng thể trung hòa rộng” – các kháng thể này kết nối với các cấu trúc là “các gai nhọn” trên bề mặt mầm bệnh.

Các gai nhọn này hiếm khi thay đổi và ở các chủng HIV khác nhau thì các gai vẫn giống nhau, khiến cho những kháng thể đặc biệt này có thể tấn công các biến thể khác nhau của vi-rút.


Cuối cùng, các kháng thể này có thể sẽ giúp điều trị HIV.

Cuối cùng, các kháng thể này có thể sẽ giúp điều trị HIV.

Và đó chính là điểm mà các nhà khoa học có thể can thiệp và kết hợp ba trong số những kháng thể linh hoạt này thành một loại “kháng thể ba đặc trưng”.

Tiến sĩ Gary Nabel – giám đốc khoa học của Sanofi và là một trong những tác giả của nghiên cứu này cho biết: “chúng có sức mạnh và phổ rộng lớn hơn bất kỳ loại kháng thể đơn tự nhiên nào đã từng được phát hiện. Chúng có tác dụng tới 99% và vẫn có tác dụng khi nồng độ của kháng thể rất thấp”.

Các nhà khoa học đã phát triển kháng thể này sau khi tiêm vi-rút HIV vào 24 con khỉ và phân tích chúng để xem liệu vi-rút có phát triển sau khi đã tiêm loại kháng thể mới hay không. Và không một con nào trong số đó phát triển HIV.

Nghiên cứu này còn được thực hiện bởi các nhà khoa học ở trường Đại học Y Harvard, Viện nghiên cứu Scripps và Viện Công nghệ Masachusetts.

Giáo sư Linda Gail Bekker – chủ tịch Hiệp hội AIDS Quốc tế - phát biểu: “nghiên cứu này là một bước đột phá rất kích động. Những kháng thể siêu – công nghệ này dường như vượt xa các loại kháng thể tự nhiên và có thể có nhiều ứng dụng hơn so với chúng ta nghĩ”.

Anh Thư (Theo Metro)