Đặc điểm khuôn mặt của người phụ nữ khát khao quyền lực

(Dân trí) - Angela Merkel, Hillary Clinton và Sophie Ellis-Bextor đều có một tướng mặt khát khao quyền lực.


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu đặc điểm về động lực của phụ nữ thể hiện trên gương mặt. Và họ đã kết luận rằng: những người có gương mặt lớn, như Thủ tướng Đức, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ, ca sỹ hàng đầu thế giới, đều rất khát khao quyền lực.

Các nhà tâm lý học ở Đại học Friedrich-Alexander, Đức đã nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi có nhiều sự tham gia của hormone trong não và sự phát triển của cơ thể trong tuổi dậy thì. Giả thuyết là những thay đổi này hình thành cấu trúc xương mặt và làm phát triển các khu vực não liên quan đến động lực và hành vi.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm trên 213 người để đánh giá hiện tượng tâm lý có tên gọi “implicit need for power" (tạm dịch: khát khao quyền lực). Kết quả đã cho thấy sự liên kết giữa chỉ số chiều rộng, chiều dài khuôn mặt và mong muốn quyền lực.


Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Nhà khoa học hành vi Kevin Janson, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu này thật bất ngờ bởi chỉ số về chiều rộng, chiều dài gương mặt trước đây chỉ thường được cho là liên quan đến nam giới. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra một lập luận rằng não phụ nữ trong giai đoạn dậy thì được ảnh hưởng rất lớn bởi lượng hormone”.

Ông cũng cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel là một ví dụ điển hình của đặc điểm gương mặt khát khao quyền lực.

Khánh Duy (Theo Daily Mail)