Công nghệ ra-đa và trí tuệ nhân tạo giúp theo dõi đường huyết

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu tại ĐH Waterloo đã kết hợp công nghệ ra-đa và trí tuệ nhân tạo để phát hiện những thay đổi mức đường huyết vài lần trong ngày mà không cần chích máu ngón tay.

Hệ thống này được đưa ra trong một nghiên cứu công bố trên International Journal of Mobile Human-Computer Interaction.

Công nghệ ra-đa và trí tuệ nhân tạo giúp theo dõi đường huyết - 1

George Shaker, một chuyên gia kỹ thuật tại Waterloo cho biết: “Chúng tôi muốn đo được hàm lượng máu bên trong cơ thể mà không cần bất cứ mẫu máu nào. Chúng tôi hi vọng là công nghệ này có thể giám sát đường huyết liên tục giống như đồng hồ thông minh.”

Chích máu ngón tay là cách phổ biến nhất để đo mức đường huyết, mặc dù cách này thường gây đau. Đối với một số người, tuyến tụy nhân tạo có thể được sử dụng để giám sát đường huyết liên tục và kiểm soát insulin một cách tự động cho bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu đã làm việc với Google và Công ty phần cứng Infineon của Đức, những người đã tham gia phát triển một thiết bị ra-đa nhỏ được gọi là hê thống Soli.

Trong hệ thống này, thiết bị ra-đa gửi sóng bức xạ tần suất cao vào dung dịch chứa nhiều hàm lượng glucose và nhận sóng bức xạ phản xạ ngược lại. Sau đó thông tin được chuyển đổi thành dữ liệu số để phân tích bằng các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện những thay đổi đường huyết dựa trên hơn 500 đặc điểm của sóng.

Trong số những người tình nguyện tại Viện Nghiên cứu Lão khoa ở Waterloo, các kết quả có độ chính xác 85% trong phân tích máu.

Shaker cho biết: “Mối tương quan thực sự đáng ngạc nhiên. Chúng tôi thấy rằng có thể sử dụng công nghệ ra-đa để phát hiện những thay đổi trong máu”.

Dữ liệu được gửi không dây tới máy tính nhưng các nhà nghiên cứu muốn có công nghệ khép kín tương tự như đồng hồ thông minh giám sát nhịp tim. Điều này có nghĩa là cần giảm kích cỡ của thiết bị ra-đa.

Shaker nói: “Chúng tôi hi vọng sẽ tìm thấy một thiết bị đeo trên thị trường trong vài năm tới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nghiên cứu đã đạt được một tỷ lệ thực sự tốt”.

Nguyễn Hà

Theo Upi