Con người còn yêu chó nhiều hơn cả đồng loại?

(Dân trí) - Theo một báo cáo của tờ Times of London, hai nghiên cứu lớn gần đây cho thấy trong hoàn cảnh khó khăn, loài người đồng cảm với loài chó hơn là những con người đau khổ khác.

Con người còn yêu chó nhiều hơn cả đồng loại? - 1

Một tổ chức từ thiện nghiên cứu y khoa của Anh đã tổ chức hai chiến dịch hiến tặng giả mạo - một là cho chó và một là cho người đàn ông. Và kết quả là chú chó thu về nhiều quyên tặng hơn.

"Bạn có thể quyên tặng 5 bảng để cứu Harrison khỏi cái chết đau đớn và dai dẳng?", tiêu đề tương tự được in ở hai quảng cáo, một tấm in ảnh một chú chó Harrison, một tấm in ảnh người đàn ông Harrison.

Sau đó, một nghiên cứu của Đại học Northeastern, Anh cho thấy chỉ trẻ em mới có thể cạnh tranh với loài chó trong nhận được sự thông cảm của con người.

Các sinh viên tham gia nghiên cứu được cho xem bài báo giả mạo về tai nạn trong trận đấu bóng chày vào một con chó con, một con chó trưởng thành, một đứa trẻ sơ sinh và một người 30 tuổi. Họ được hỏi những câu hỏi để đánh giá mức độ đồng cảm và cuối cùng, người trưởng thành xếp cuối cùng trong danh sách nhận được sự thông cảm.

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Những người được hỏi ít thấy tiếc thương khi người trưởng thành bị nạn, so với trẻ em, chó con và chó trưởng thành. Nếu so sánh giữa trẻ sơ sinh và loài chó thì chó mới nhận được sự đồng cảm ít hơn."

Đoàn Dương (Theo New York Post)