Có một vị vua Pharaon bị quên lãng được chôn trong ngôi mộ 4.200 năm tuổi?

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học cho biết, dường như mới phát hiện được một ngôi mộ có thể chứa thi thể của ít nhất một vị vua Ai Cập. Ngôi mộ này được tìm thấy sau khi một phần của một bức tường bị lộ ra trong một dự án khảo cổ do các nhà khoa học từ Đại học Birmingham (Anh) chủ trì.

Ngôi mộ 4.200 tuổi này cũng được cho là một kiến trúc phụ trợ cho một ngôi mộ khác, trong đó có chứa thi hài của Harkhuf và Heqaib – những nhà thống trị đảo Elephantine trong thời kỳ Old Kingdom (Cổ quốc).

Các nhà khảo cổ học đến từ Đại học Birmingham đã tìm thấy các bằng chứng thuyết phục của một ngôi mộ Pharaon mới ở Qubbet el-Hawa ở Aswan.
Các nhà khảo cổ học đến từ Đại học Birmingham đã tìm thấy các bằng chứng thuyết phục của một ngôi mộ Pharaon mới ở Qubbet el-Hawa ở Aswan.

Các nhà nghiên cứu nói rằng đây là một “phát hiện đầy hứa hẹn, thêm vào đó, nó có thể là ngôi mộ của một vị Pharaon”.

Nhóm nghiên cứu sẽ khai quật ngôi mộ vào tháng Tư năm sau.

Một bức tường cổ đại cao 2m đã được phát hiện bên dưới một con đường cho khách tham quan ở khu vực phía bắc của nghĩa trang West Aswan ở Qubbet el-Hawa, trong khi các nhà khoa học từ Đại học Birmingham và Nhóm dự án nghiên cứu Qubbet el-Hawa (QHRP) Thăm dò xã hội Ai Cập (EES), do Tiến sĩ Martin Bommas từ trường Đại học Birmingham chủ trì, đang thực hiện một nhiệm vụ khảo cổ.

Bức tường mới được phát hiện này được cho là một kiến trúc phụ trợ cho các ngôi mộ nổi tiếng ở thềm phía trên đầu tiên, bao gồm mộ của Harkhuf và Heqaib – những người đã thống trị đảo Elephantine trong thời kỳ Old Kingdom.

Do cảnh quan của Qubbet el-Hawa, bức tường này giúp bảo vệ các sườn đồi và các ngôi mộ nằm ở bên dưới, có mộ đường đi nối với thềm thứ hai.

Đường đi hướng lên nghĩa trang Qubbet el-Hawa
Đường đi hướng lên nghĩa trang Qubbet el-Hawa

Carl Graves – một nghiên cứu sinh tiến sĩ làm việc cùng với Tiến sĩ Bommas về dự án này cho biết “những phát hiện này làm thay đổi đáng kể sự hiểu biết của chúng tôi về khung cảnh tang lễ ở khu vực này trong thời kỳ Old Kingdom và Thời kỳ chuyển tiếp thứ nhất, từ năm 2278 – 2184 trước Công nguyên.

Hình ảnh khu vực trước khi phát hiện ra bức tường
Hình ảnh khu vực trước khi phát hiện ra bức tường

Nasr Salama – tổng giám đốc phụ trách cổ vật của Aswan và Nubia mô tả phát hiện này hết sức tuyệt vời và việc tìm thấy một ngôi mộ mới trong khu nghĩa trang quan trọng này chỉ là vấn đề thời gian.

Bà Eman Khalifa, giám đốc dự án gốm của QHRP cho biết, bức tường đá này được xây dựng từ các mảnh gốm nhúng trong vữa. Các mảnh vụn bao gồm các bộ phận của những chiếc bát có gờ - một phong cách đặc trưng của triều đại Vua Pepi II từ Triều đại thứ 6 – vào khoảng năm 2278 – 2184 trước công nguyên.

Tiến sĩ Martin Bommas và Nasr Salama thảo luận về phát hiện bức tường
Tiến sĩ Martin Bommas và Nasr Salama thảo luận về phát hiện bức tường

Anh Thư (Tổng hợp)