Chính phủ Anh tuyên bố cấm microbead

(Dân trí) - Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch cấm microbead trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Bộ trưởng Môi trường Anh Andrea Leadsom đã công bố kế hoạch cấm bán và sản xuất mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân có chứa các hạt nhựa nhỏ, thường được gọi là 'microbead'.

Mỗi năm, hàng tỷ hạt nhựa nhỏ rơi xuống vùng biển từ một loạt các sản phẩm như sữa rửa mặt tẩy tế bào chết, kem đánh răng và sữa tắm. Những hạt nhựa này tích tụ trong môi trường biển và có thể bị nuốt bởi các sinh vật biển, bao gồm cá và động vật giáp xác.

Chính phủ Anh tuyên bố cấm microbead - 1

Bà Leadsom cho biết: "Hầu hết mọi người sẽ rất thất vọng khi biết sữa rửa mặt tẩy tế bào chết hoặc kem đánh răng họ sử dụng đã gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho môi trường, bằng hàng tỷ hạt nhựa nhỏ không tan đầu độc sinh vật biển”.

"Thêm nhựa vào các sản phẩm như sữa rửa mặt và sữa tắm tẩy tế bào chết là hoàn toàn không cần thiết khi có thể sử dụng những lựa chọn thay thế khác vô hại”.

"Chính phủ cam kết với lời hứa của mình sẽ là thế hệ đầu tiên bảo vệ môi trường ở trạng thái tốt hơn so với những gì được thừa hưởng và chúng ta có thể chấm dứt tình trạng những hạt nhựa độc hại làm tắc nghẽn đại dương của chúng ta”.

Lệnh cấm này tiếp theo việc đưa vào thu tiền túi nhựa giá 5 penny, dẫn đến số túi phát ra giảm 6 tỷ trong năm 2016 và là bước tiếp theo trong hành động của chính phủ để giải quyết nhựa trong đại dương.

Một cuộc tham khảo ý kiến sẽ khởi động vào cuối năm nay với mục tiêu ngăn chặn việc mua bán, sản xuất mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân có chứa microbead gây nguy hại đến môi trường biển.

N.T.H-NASATI (Theo Pan European Networks)