Chile nghiên cứu sản xuất kem chống nắng từ loài thực vật

(Dân trí) - Các nhà khoa học tại Chile đang nghiên cứu và sản xuất một loại kem chống nắng đặc biệt, chiết xuất từ hai loài thực vật có khả năng chống chịu được mức bực xạ mặt trời cao.

Chile nghiên cứu sản xuất kem chống nắng từ loài thực vật - 1

Sau thời gian nghiên cứu, các nhà nghiên cứu tại Đại học Santiago, Chile đã phát hiện thấy hai loài thực vật sống ở Nam cựu là cây Colobanthus quitensis và cỏ hạ thảo Deschampsiacó chứa các phân tử hoạt động như lớp màng lọc ánh sáng mặt trời, cho phép chúng chịu được lượng bức xạ mặt trời cao.

Theo khảo sát, hai loại thực vật này chỉ được tìm thấy ở vùng Nam cực băng giá, phát triển xung quanh các khu vực khí hậu ôn hòa hơn. Tuy nhiên biến đổi khí hậu và băng tan đang mở rộng diện tích của hai loại cây này.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu đặc tính của hai loài thực vật này để sản xuất một loại kem chống nắng có khả năng chống lại bức xạ tia cực tím.


Các nhà khoa học đang nghiên cứu đặc tính của hai loài thực vật này để sản xuất một loại kem chống nắng có khả năng chống lại bức xạ tia cực tím.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu đặc tính của hai loài thực vật này để sản xuất một loại kem chống nắng có khả năng chống lại bức xạ tia cực tím.

Ngoài làm kem chống nắng, các phân tử này cũng có thể được dùng để phát triển sản phẩm bảo vệ những loại cây trồng dễ bị tổn thương vì bức xạ mặt trời trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Hiện các nhà khoa học đang tìm kiếm các đối tác thương mại để phát triển dự án của mình. Theo tiến sĩ Gustavo Zuniga, người dẫn đầu dự án, cả hai sản phẩm kem chống nắng và bảo vệ cây trồng đặc biệt này có thể sẽ sớm được sử dụng trong tương lai không xa.

Đoàn Dương (Theo Daily Mail)