Chiếc xe hơi đầu tiên có vận tốc hơn 1.600km/h

(Dân trí) - Các công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được thực hiện đối với chiếc xe đầu tiên có thể đạt vận tốc hơn 1000 dặm/giờ (1.600km/h).

Chiếc xe hơi đầu tiên có vận tốc hơn 1.600km/h - 1

Bloodhound SSC hy vọng rằng họ sẽ tạo nên lịch sử với chiếc xe hơi tốc độ nhanh nhất và là chiếc xe đầu tiên có vận tốc hơn 1600km/h – nghĩa là nó sẽ đi 1,6km chỉ trong 3,6 giây.

Có cả động cơ phản lực và tên lửa đẩy, chiếc xe dài 13,4 này có sức mạnh hơn 135.000 mã lực.

Các loại xe đua công thức 1 thông thường có khoảng 1.000 mã lực, điều này đồng nghĩa với việc chiếc xe của Bloodhound SSC mạnh hơn đến 6 lần so với tất cả các loại xe đua công thức 1 bình thường.

Những cuộc thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành ở sân bay Cornwall vào ngày 26/10.

Các kỹ sư đã mất 10 năm làm việc với chiếc xe này
Các kỹ sư đã mất 10 năm làm việc với chiếc xe này

Phanh sau của chiếc xe
Phanh sau của chiếc xe

Máy đo tốc độ (do Rolex chế tạo) có thể lên tới 1.100 dặm/giờ (1.770 km/h)
Máy đo tốc độ (do Rolex chế tạo) có thể lên tới 1.100 dặm/giờ (1.770 km/h)

Ông Andy Green – Chỉ huy của lực lượng Không quân Hoàng Gia (Anh) sẽ lái chiếc xe này trong các bài thử nghiệm, nhưng ông cũng chưa quen thuộc với tốc độ đáng kinh ngạc này.

Ông Green là người hiện giữ kỷ lục sau khi đạt được tốc độ 736 dặm/giờ (1.184km/h) với chiếc xe Thrust SSC năm 1997.

Tuy nhiên, giám đốc dự án này – ông Richard Noble - cho hay dự án đã kéo dài 10 năm này không chỉ nhằm phá kỷ lục. Công ty này tự hào đã vẫy lên lá cờ đầu về kỹ năng và sự sáng tạo của Anh trên trường quốc tế, nhưng, trên hết là gây cảm hứng cho những người trẻ tuổi. Năm ngoái, công ty này đã trực tiếp tham gia với hơn 100.000 sinh viên ở Anh và thấy rất nhiều sinh viên đã bắt đầu làm quen với cơ khí nhờ dự án Bloodhound.

Chúng ta có thể giới thiệu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học một cách thú vị nhất có thể khi chiếc xe này lăn bánh.

Anh Thư (Theo Metro)