Cảnh báo về nguy cơ chết người khi chơi các loại nhạc cụ thuộc bộ hơi

(Dân trí) - Các nhạc công hãy cẩn thận: phải làm sạch nhạc cụ của bạn. Cái chết của một nhạc công do bị nhiễm khuẩn từ chiếc kèn túi của mình đã nêu bật lên những nguy hiểm rình rập bên trong các nhạc cụ.

Đừng để các bào tử nấm mốc làm hỏng chiếc kèn của bạn (Ảnh: Shutterstock)
Đừng để các bào tử nấm mốc làm hỏng chiếc kèn của bạn (Ảnh: Shutterstock)

Người đàn ông 61 tuổi này đã phải chịu đựng các trận ho khan và khó thở trong 7 năm, và làm giảm khả năng đi bộ của ông từ quãng đường 10km xuống còn có 20m. Năm 2014, khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, ông đã phải nhập viện và sau đó đã qua đời. Ở đó, ông đã được chẩn đoán là bị viêm phổi quá mẫn – một tình trạng viêm phổi mãn tính, thường gây ra do hít phải các yếu tố gây bệnh trong môi trường.

Đây là một mối nguy về bệnh nghề nghiệp đối với những người thường xuyên tiếp xúc với các loại gia cầm, mà không xảy ra với các nhạc công nên đã khiến các bác sĩ hết sức bối rối. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra lịch sử mắc bệnh, các bác sĩ thấy rằng các triệu chứng đã được cải thiện khi bệnh nhân này để chiếc kèn túi của mình ở nhà và thực hiện một chuyến đi kéo dài 3 tháng ở Úc năm 2011, điều này dẫn đến sự nghi ngờ rằng nhạc cụ của ông chính là nguyên nhân gây bệnh. Trong chuyến đi này, ông đã tạm thời hủy bỏ thói quen chơi kèn túi mỗi ngày, và đã tiếp tục chơi trở lại sau khi quay lại Anh.

Ẩm và mốc

Bác sĩ Jenny King tại Bệnh viện Wythenshawe ở Manchester, Anh và các đồng nghiệp đã lấy mẫu từ chiếc kèn túi và tìm thấy các dạng nấm mốc khác nhau ở bên trong phần túi hơi và phần cổ của nhạc cụ, cũng như bên trong phần bảo vệ quanh ống thổi. Mặc dù đã được điều trị, sau đó người đàn ông này vẫn tử vong do các vết sẹo ở phổi.

Bất kỳ loại nhạc cụ hơi nào cũng có thể mang các phần tử gây bệnh tương tự. Bác sĩ King cho biết có những trường hợp riêng biệt về những người có các triệu chứng tương tự do chơi kèn xắc-xô (saxophone) và kèn trombone vì “các nhạc cụ hơi thường rất ấm áp và ẩm ướt, nên chúng là “ngôi nhà” lý tưởng cho các loại nấm mốc”.

Bác sĩ King khuyên rằng vệ sinh nhạc cụ thường xuyên sau khi sử dụng sẽ làm giảm các nguy cơ phát triển vi khuẩn, “mọi người nên biết rằng các nhạc cụ của mình có thể lưu giữ những loại nấm và mốc mà hậu quả sẽ dẫn đến bệnh phổi”.

Bạn nên nghĩ về các nguy cơ và giải quyết chúng từ sớm để có thể chơi và tận hưởng các niềm vui lớn từ nhạc cụ của mình.

Anh Thư (Tổng hợp)