Các microbead độc hại sẽ bị cấm sử dụng

(Dân trí) - Theo một bản kiến nghị có chữ ký của hơn 300.000 người ở Anh, các hạt microbead độc hại nên bị cấm sử dụng trên toàn quốc. Tại thời điểm này, các microbead được sử dụng trong tất cả mọi thứ từ tẩy tế bào da chết đến kem đánh răng.

Hạt siêu nhỏ (microbead) là tên gọi cho bất kỳ phần tử nhựa cứng nào nhỏ hơn 5 milimet và được dùng cho việc tẩy rửa da. Những hạt nhựa siêu nhỏ này được dùng thông dụng trong hàng trăm sản phẩm từ tẩy da chết đến kem đánh răng. Chúng giúp người sử dụng làm sạch da và sau đó trôi xuống hệ thống thoát nước. Bởi chúng làm từ nhựa nên không phân hủy và sẽ xâm nhập vào các đại dương trên thế giới và có thể gây thiệt hại rất lớn cho cá và các sinh vật biển khác.

Một loại kem đánh răng có sử dụng các microbead
Một loại kem đánh răng có sử dụng các microbead

Kết quả tại Mỹ thì microbead đã bị cấm, còn Chính phủ Anh cho biết, về nguyên tắc sẽ ủng hộ lệnh cấm này.

Nhiều công ty đã cam kết loại bỏ dần việc sử dụng các microbead trong các sản phẩm của họ. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng chúng vẫn đang được sản xuất và do đó tiếp tục góp phần gây hại cho các đại dương.

Kiến nghị mới được trình bày bởi các tổ chức, cơ quan vận động chiến dịch môi trường gồm GreenpeaceUK, Cơ quan Điều tra Môi trường và Hội Bảo tồn Biển.

Rosie Rogers, cố vấn chính trị cao cấp của tổ chức Greenpeace Anh cho biết, “việc phản đối công khai về lệnh cấm các microbead chưa từng xảy ra”. “việc bỏ phiếu của chúng ta cho thấy công chúng đang thắng áp đảo phía sau những hành động ngăn chặn các sản phẩm chăm sóc da hàng ngày hoặc kem đánh răng mà đang vô tình gây ô nhiễm đại dương”

“Nhân Ngày Đại dương Thế giới, chúng ta nên nhớ rằng ảnh hưởng của các loại nhựa mà chúng ta thải vào hệ sinh thái biển là rất lớn, không có dấu hiệu giảm. May mắn thay, các vi hạt là một trong những thành phần hiếm - vấn đề môi trường khá dễ dàng giải quyết bằng một lệnh cấm đơn giản và dễ hiểu. Hàng trăm ngàn người trong chúng ta đều rõ ràng muốn David Cameron thể hiện vai trò lãnh đạo và cấm các microbead”

Minh Trang (Theo Independent)