Các hệ sao như TRAPPIST- 1 có thể chứa nhiều hành tinh có sự sống

(Dân trí) - TRAPPIST–1 – hệ sao mới được phát hiện - có nhiều khả năng ẩn chứa sự sống hơn so với các suy đoán trước đó.

Các hệ sao như TRAPPIST- 1 có thể chứa nhiều hành tinh có sự sống - 1

Vào tháng Hai, NASA đã công bố về phát hiện một ngôi sao mới là TRAPPIST – 1 với 7 hành tinh quay xung quanh.

Hệ mặt trời mới phát hiện này nằm gần Trái Đất nhất trong số các phát hiện đã có, và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều thợ săn lùng người ngoài hành tinh vì nó có 3 hành tinh nằm trong vùng có thể sinh sống được – hay còn gọi là miền “goldilocks’ – đó là những khu vực xung quanh một ngôi sao chủ có các điều kiện không quá nóng hay quá lạnh và phù hợp với sự sống.

Khả năng tồn tại sự sống ở đó đã tăng lên khi các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các hành tinh này nằm gần nhau đến mức các tác động của thiên thạch và các tiểu hành tinh có thể khiến đá và bụi đất bị bắn qua lại giữa chúng, quá trình này có thể vận chuyển sự sống.

Quá trình này còn được gọi là thuyết “mầm sống ở mọi nơi” và một số chuyên gia tin rằng sự sống trên Trái Đất đã được bắt đầu theo cách đó.

Theo các nhà khoa học Manasvi Lingam và Avi Loeb tới từ Đại học Harvard, nghiên cứu của họ đề cập đến khả năng “sự sống ở một trong số các hành tinh này có thể lan sang hành tinh khác thông qua quá trình trao đổi đá này”.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng “quá trình này có nhiều khả năng đang mang lại tác dụng, có nghĩa rằng hệ hành tinh này có thể có nhiều hành tinh chứa sự sống”.

Vì TRAPPIST – 1 là một ngôi sao tương đối mờ, các hành tinh của nó nằm gần sao chủ hơn so với khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trời, đồng thời các hành tinh này lại vẫn thuộc miền goldilocks. Thêm vào đó, điều này cũng khiến cho các hành tinh trở nên đặc hơn.

Ba hành tinh có thể chứa sự sống là TRAPPIST – 1e, TRAPPIST – 1f và TRAPPIST – 1g cách nhau khoảng 1,6 triệu dặm (khoảng 2,6 triệu km). Trong khi đó, người hàng xóm gần gũi nhất của Trái Đất là sao Kim thì lại cách chúng ta khoảng 25.5 triệu dặm (44 triệu km).
Ba hành tinh có thể chứa sự sống là TRAPPIST – 1e, TRAPPIST – 1f và TRAPPIST – 1g cách nhau khoảng 1,6 triệu dặm (khoảng 2,6 triệu km). Trong khi đó, người hàng xóm gần gũi nhất của Trái Đất là sao Kim thì lại cách chúng ta khoảng 25.5 triệu dặm (44 triệu km).

Anh Thư (Theo Express)