Cá mập trắng con bị trôi giạt vào bãi biển Sydney

(Dân trí) - Một con cá mập trắng con đã bị trôi giạt vào bờ biển Manly ở phía Bắc Sydney, nó đã được đưa đến bể cá để kiểm tra sức khỏe sau khi trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch.

Cá mập trắng con bị trôi giạt vào bãi biển Sydney - 1

Con cá mập dài 1,5m này được đặt tên là Fluffy, sau khi các chuyên gia về động vật hoang dã cố gắng nhiều lần để đưa nó trở lại biển nhưng đều thất bại, nó đã được đưa vào bể bơi Fairy Bower ở cạnh biển và thu hút hàng trăm khán giả.

Ông Rob Townsend – quản lý khoa học đời sống tại Khu bảo tồn sinh vật biển Manly – cho biết ông đã được một cháu bé hỏi tên của con vật này, và Fluffy là cái tên đầu tiên ông nghĩ đến.

Townsend và các đồng nghiệp đã được gọi tới bãi biển vào giữa buổi sáng thứ Hai và di chuyển con cá mập này vào bể bơi để kiểm tra sức khỏe của nó trước khi di chuyển nó đến công viên thủy sinh để ở qua đêm.

Con cá mập đã bơi một cách chậm rãi xung quanh bể cùng với sự có mặt của mọi người ở trong nước và giúp nó chuyển hướng mỗi khi sắp đâm vào thành.

Townsend cho biết “chú cá mập con này đã ổn” và sau khi đánh giá thêm, họ thực sự hy vọng có thể sớm đưa con cá mập này về biển cùng với một thiết bị theo dõi để tiếp tục giám sát hoạt động của nó.

Ông Townsen cho hay “cá mập trắng thường không thể sống lâu trong điều kiện nuôi nhốt”.

Cá mập trắng con bị trôi giạt vào bãi biển Sydney - 2

Lý do khiến con vật chưa trưởng thành này bị giạt vào bờ cát vẫn còn là một điều bí ẩn và là mối quan tâm lớn của chúng ta.

Mặc dù kẻ ăn mồi đáng sợ của đại dương này đang bị đổ lỗi cho rất nhiều cuộc tấn công con người, chúng lại là loài đang bị đe dọa.

Anh Thư (Theo BI)