Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm”

(Dân trí) - Bức ảnh chụp phần thân một con tê giác đen, sừng của nó đã bị cắt đi sau khi bị bắn bởi bọn săn bắn trái phép, bức ảnh là tác phẩm của Brent Stirton– người giành giải Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã của năm.


Bức ảnh chiến thắng cho thấy sự tàn ác của săn bắn trái phép (Tác giả: Brent Stirton/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm/PA)

Bức ảnh chiến thắng cho thấy sự tàn ác của săn bắn trái phép (Tác giả: Brent Stirton/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm/PA)

“Sức mạnh của nghệ thuật điêu khắc trong bức ảnh đã khắc họa nên một cảnh tượng bị thảm mà oai hùng, và rất xứng đáng với giải thưởng cao nhất. Trong bức ảnh có sự đau đớn, nhưng cũng cực kỳ cay đắng nên đã thể hiện được sự oai nghiêm của một gã khổng lồ bị ngã quỵ’.

Bức ảnh chụp phần thân một con tê giác đen, sừng của nó đã bị cắt đi sau khi bị bắn bởi bọn săn bắn trái phép, bức ảnh là tác phẩm của Brent Stirton– người giành giải Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã của năm.

Bức ảnh được thực hiện tại một khu vực cấm săn bắn ở Nam Phi và được đặt tên là ‘Tưởng nhớ về một loài’.

Người ta cho rằng, hiện nay, chỉ còn chưa tới 2.500 cá thể tê giác đen, so với 65.000 con vào những năm 1970.

Nhà nhận xét Roz Kidman Cox – biên tập viên tạp chí Wildlife của BBC – cho rằng bức ảnh này là “biểu tượng của một trong những sự lãng phí, tàn nhẫn và là tội ác môi trường không cần thiết nhất, là một hành động cần bị cộng đồng phản đối mạnh mẽ nhất”.

Bức ảnh “Tưởng nhớ về một loài” được lựa chọn từ 50.000 ảnh dự thi đến từ 92 quốc gia.

Những tác phẩm đoạt giải khác:

“Cuộc sống tốt đẹp” của Daniel Nelson

Bức ảnh giành giải Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã trẻ năm 2017 và chiến thắng ở hạng mục dành cho người 15-17 tuổi.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 2

Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã trẻ tuổi năm 2017 được trao cho Daniel Nelson với bức ảnh chụp một con khỉ từ Cộng hòa Công -gô đang ngồi nhởn nhơ trên thảm rừng và ăn quả sa kê.

“Mắc kẹt” của Ashleigh Scully

Chiến thắng ở hạng mục 11-14 tuổi.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 3

“Quái vật băng” của Laurent Ballesta

Chiến thắng hạng mục Môi trường Trái đất.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 4

‘Sự bất ngờ của bầy cua” của Justin Gilligan

Chiến thắng tại hạng mục Hành vi cho loài Động vật không xương sống.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 5

“Chim ấp trứng” của Gerry Pearce

Giành giải tại hạng mục Tập quán sống loài chim.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 6

“Những kẻ sống sót ở rừng cọ” của Aaron Gekoski

Chiến thắng tại hạng mục Ảnh đơn - Phóng viên ảnh Động vật hoang dã.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 7

“Kẻ cưỡi sứa” của Anthony Berberia

Chiến thắng tại hạng mục Động vật dưới nước.

(Tác giả: Anthony Berberia/Nhiếp ảnh gia của năm/PA)
(Tác giả: Anthony Berberia/Nhiếp ảnh gia của năm/PA)

“Những gã khổng lồ tụ họp” của Tony Wu

Chiến thắng tại hạng mục Hành vi loài động vật có vú.

(Tác giả: Tony Wu/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm/PA)
(Tác giả: Tony Wu/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm/PA)

“Trầm tư” của Peter Delaney

Chiến thắng tại hạng mục Chân dung động vật.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 10

“Tấm thảm sự sống” của Dorin Bofan

Chiến thắng tại hạng mục Thực vật và Nấm.

(Tác giả: Dorin Bofan/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm/PA)
(Tác giả: Dorin Bofan/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm/PA)

“Nghi lễ cổ xưa” của Brian Skerry

Chiến thắng tại hạng mục Hành vi loài bò sát và lưỡng cư.

Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng giành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” - 12

“Đôi gấu bắc cực” của Eilo Elvinger

Chiến thắng tại hạng mục ảnh Đen Trắng.

(Tác giả: Eilo Elvinger/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của nắm/PA)
(Tác giả: Eilo Elvinger/Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của nắm/PA)

Những bức ảnh này cùng với 99 bức ảnh khác sẽ được trưng bày tại Triển lãm Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã, mở cửa vào thứ 6, 20/10 tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, nơi tổ chức cuộc thi.

Anh Thư (Theo Metro)