Bộ Khoa học và Công nghệ ký ghi nhớ hợp tác với hai Tổ chức hàng đầu của Australia

(Dân trí) - Ngày 15/3, tại nhà Quốc hội Australia, lãnh đạo Bộ KH&CN Việt Nam (MOST) mà cụ thể là Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Phạm Đại Dương đã ký hai biên bản ghi nhớ hợp tác với hai Tổ chức hàng đầu của Australia (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia – CSIRO và Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia – ACIAR) dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với một số tổ chức KH&CN hàng đầu của Australia. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và triển khai Kế hoạch hành động về hợp tác KH&CN giữa 2 nước (ký tháng 11/2017).

Theo đó, với CSIRO với tư cách là tổ chức nghiên cứu của Chính phủ Australia, bản ghi nhớ là cơ sở để thúc đẩy, trao đổi xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại và cùng có lợi, cũng như thúc đẩy và hỗ trợ hợp tác giữa các viện nghiên cứu và phát triển, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học chuyên ngành từ Việt Nam và CSIRO trong các lĩnh vực 2 Bên cùng quan tâm như: Nông nghiệp và Thực phẩm, Y tế và An ninh sinh học, Môi trường, Đại dương, Năng lượng, Đất và Nước, Công nghệ thông tin, Thiên văn học và Vũ trụ, và Dữ liệu số.


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ký Bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia – CSIRO với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ký Bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia – CSIRO với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ, để đạt được mục đích này, các Bên sẽ: Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu chung trong các lĩnh vực (nhưng không giới hạn): Nông nghiệp và Thực phẩm, Y tế và An ninh sinh học, Môi trường, Đại dương, Năng lượng, Đất và Nước, Công nghệ thông tin, Thiên văn học và Vũ trụ, và Dữ liệu số; Khuyến khích trao đổi khoa học để hướng đến các hoạt động nghiên cứu chung và đối thoại học thuật; Tìm kiếm trao đổi thông tin, tài liệu và chuyển giao công nghệ có thể thực hiện theo các thỏa thuận có hiệu lực về mặt pháp lý riêng; Hỗ trợ các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và nhà quản lý xây dựng và cải thiện năng lực; Tìm kiến các cơ hội đồng tài trợ cho các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm (mọi dự án nghiên cứu như vậy cần được thực hiện hiện theo các thỏa thuận có hiệu lực về mặt pháp lý riêng); Khuyến khích việc tạo ra các ấn phẩm khoa học chung; Xác định các lĩnh vực, hình thức hợp tác có thể có khác.

Với ACIAR, với tư cách là cơ quan của Chính phủ Australia và là cơ quan chuyên nghiên cứu về nông nghiệp quốc tế của Australia vì sự phát triển, mục đích của bản ghi nhớ là thiết lập hợp tác giữa MOST và ACIAR để cùng triển khai Chiến lược hợp tác nghiên cứu nông nghiệp của ACIAR ở Việt Nam 2017 – 2027.


Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương ký Bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia – ACIAR với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương ký Bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia – ACIAR với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Đặc biệt, các Bên sẽ tăng cường trao đổi nhằm xác định các chương trình hợp tác cụ thể trên cơ sở bình đẳng và có đi có lại, cũng như thúc đẩy và hỗ trợ hợp tác giữa các viện nghiên cứu và phát triển, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học có chuyên môn cao từ Việt Nam, Australia và quốc tế, và xây dựng và cải thiện năng lực của các nhà nghiên cứu Việt Nam (đặc biệt là các nhà khoa học nữ), các nhà quản lý và các viện nghiên cứu chính để hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ, để đạt được mục đích này, các Bên sẽ: Xác định các cơ hội nghiên cứu hợp tác trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giữa các viện nghiên cứu và phát triển, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học từ Việt Nam, Australia và quốc tế; Đồng tổ chức và đồng hỗ trợ các cuộc họp, các hội thảo khoa học và công nghệ và các cuộc đối thoại chuyên môn hỗ trợ các mục tiêu của Chiến lược hợp tác nghiên cứu nông nghiệp của ACIAR ở Việt Nam 2017 - 2027; Trao đổi thông tin về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Hỗ trợ các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và nhà quản lý xây dựng và nâng cao năng lực thông qua các khóa đào tạo ngắn và dài hạn; Hỗ trợ, đồng tài trợ cho các nghiên cứu chung trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Ngay tại lễ ký kết, Giáo sư Andrew Campbell, Tổng Giám đốc Điều hành của ACIAR khẳng định: “Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của ACIAR. Tôi thực sự rất ấn tượng khi chứng kiến Việt Nam chuyển mình từ một nước nhận tài trợ sang vị thế của một đối tác chủ động, hợp tác trong lĩnh vực phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu có mục tiêu rất cụ thể, thiết thực. Rất nhiều trong số các dự án đó có nguồn vốn tài trợ trực tiếp của Việt Nam, bên cạnh tài trợ từ phía Australia”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng việc Bộ KH&CN Việt Nam và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia – CSIRO đã ký kết Bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. “Tôi tin tưởng rằng, văn kiện mới sẽ tạo cơ sở cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước và mở ra cơ hội hợp tác mới về đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các nghiên cứu”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

S.H