Bình Định: Đưa Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học, văn minh

(Dân trí) - Ngày 30/6, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Gặp gỡ Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo chuẩn bị cho chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII năm 2016 diễn ra từ ngày 7- 8/7 tại TP Quy Nhơn.

Bình Định: Đưa Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học, văn minh

Tại buổi họp báo, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam khẳng định: “Một đất nước phát triển khi khoa học cơ bản phát triển, không có khoa học cơ bản đất nước sẽ không phát triển trong tương lai. Khoa học là cái mầm phát triển trong tương lai. Chính vì vậy phải đưa khoa học đến với quần chúng, đặc biệt làm sao để thế hệ trẻ Việt Nam đam mê khoa học, nghiên cứu đưa những ứng dụng khoa học trong tương lai”.

Giáo sư Vân cũng nhấn mạnh: “Phát triển khoa học không phải ngày một ngày hai mà phải có chiến lược lâu dài. Cũng không thể đem giáo dục để làm kinh doanh sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Chúng ta không phải làm cho hôm nay mà làm cho 10 năm, 20 năm, 50 năm sau cho thế hệ con cháu chúng ta”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng Hội Gặp gỡ Việt Nam sẽ hướng Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học, văn minh
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng Hội Gặp gỡ Việt Nam sẽ hướng Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học, văn minh

Nhấn mạnh về tầm quan trọng Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ: “Hiện nay, GS. Trần Thanh Vân cùng tỉnh Bình Định đang xúc tiến hình thành trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại. Trung tâm này hoàn toàn khác với các trung tâm nghiên cứu khoa học khác sẽ có ít nhất có 50% các nhà khoa học thế giới. Trong đó, có các nhà đạt giải Nobel cùng với các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, độc lập nghiên cứu không phụ thuộc hay ràng buộc. Hy vọng một ngày không xa Việt Nam có nhà khoa học đạt giải Nobel.

Chủ tịch Dũng chia sẻ thêm: “Riêng về lĩnh vực phát triển khoa học, tỉnh Bình Định đã hi sinh rất nhiều. Nếu một số tỉnh ưu tiên cho phát triển du lịch thì chúng tôi đã bỏ ra khu đất rộng trên 100 ha, đền bù, giải phóng mặt bằng tỉnh lo hết để dành cho xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại hàng đầu Việt Nam, trở thành một điểm đến của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Điều mà GS. Vân hy vọng một ngày không xa ngành khoa học Việt Nam bắt kịp với thế giới”.

Các giáo sư, nhà Nobel tham dự Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần XI năm 2015 tại TP Quy Nhơn
Các giáo sư, nhà Nobel tham dự Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần XI năm 2015 tại TP Quy Nhơn

Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII năm 2016 là Hội nghị khoa học cơ bản và xã hội sẽ được diễn ra trong 2 ngày 7-8/7/2016 tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu, đặc biệt có sự tham gia của 6 giáo sư đoạt giải Nobel.

Dự kiến, ngày 7/7, Hội thảo Quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội” năm 2016 diễn ra với các chủ đề chính, gồm: Chủ đề 1: “Tầm quan trọng của theo đuổi khoa học cơ bản ở các nước mới nổi”, chủ đề 2: “Khoa học cơ bản và sự phát triển bền vững”.

Ngày 8/7, sẽ diễn ra với các chủ đề: Nghiên cứu cơ bản và hòa bình; nghiên cứu cơ bản và khí hậu; nghiên cứu cơ bản và sức khỏe; nghiên cứu cơ bản và sự phát triển giáo dục toàn cầu, kiến thức và công nghệ; nghiên cứu cơ bản mở cửa đổi mới và hợp tác kinh tế.

Bình Định: Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

Ngoài ra, chương trình hội thảo còn tổ chức những buổi giao lưu nói chuyện với GS. Kurt Wuthrich và GS. Trịnh Xuân Thuận với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Doãn Công