Bí thư Đà Nẵng: Ngành khoa học công nghệ phải đóng góp cho thành phố đậm nét hơn

(Dân trí) - Sáng 18/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng nhân ngày Khoa học – Công nghệ. Tại buổi gặp mặt này, Bí thư Đà yêu cầu, trong thời gian tới, ngành khoa học công nghệ phải nổ lực hơn nữa, những đóng góp của ngành khoa học công nghệ cho thành phố phải đậm nét hơn

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết, khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng. Không có khoa học công nghệ thì đừng có mơ tưởng đất nước sẽ sánh vai được với các cường quốc năm châu. Trong tình hình hiện nay, khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế, khoa học công nghệ chứng tỏ vị thế, sức mạnh của mình trong việc chấn hưng đất nước cũng như đưa đất nước phát triển đi lên. Trung ương cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về khoa học công nghệ. Xác định cùng với giáo dục, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tặng hoa và quà cho Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng nhân ngày khoa học - công nghệ
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tặng hoa và quà cho Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng nhân ngày khoa học - công nghệ

Cũng theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, hướng phát triển của TP Đà Nẵng là dịch vụ, du lịch, công nghệ cao, cũng liên quan đến khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, công nghệ cao. Hướng đi đó phù hợp với thành phố, không thể có hướng đi nào khác được. Và trong định hướng chung như thế, khoa học công nghệ đóng vị trí hết sức quan trọng. Ba đột phá của TP Đà Nẵng có đề cập đến khoa học công nghệ.

Mặc dù trong thời gian qua, khả năng về kinh tế chưa cao nhưng sự quan tâm của thành phố về lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như đội ngũ cán bộ trí thức làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ rất tốt. Khoa học công nghệ cũng đã có những đóng góp không nhỏ cho thành phố. Thành phố cũng đã thu hút được nhiều trí thức trẻ, nhà khoa học khắp mọi miền đất nước về đây làm việc, phục vụ cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ. Nhiều cán bộ của ngành khoa học công nghệ đã phát triển, nắm giữ những vị trí lãnh đạo của thành phố. Điều đó, chứng tỏ trong nhận thức của lãnh đạo thành phố thì khoa học công nghệ có một vị trí quan trọng.

“Trong thời gian tới, ngành khoa học công nghệ phải nổ lực hơn nữa, những đóng góp của ngành khoa học công nghệ cho thành phố phải đậm nét hơn. Thành phố cũng sẽ tạo điều kiện để khoa học công nghệ phát triển đúng vị trí và vai trò”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Ông Huỳnh Văn Ngộ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, hiện Sở đang tập trung xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học. Cho đến nay, toàn bộ phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Kinh phí thành phố đầu tư cho đến thời điểm này là 34 tỷ đồng. Sắp tới, Sở sẽ trình lãnh đạo thành phố để tiếp tục xây dựng giai đoạn 3.

Cũng trong sáng 18/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Xuân Anh đã đi thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP Đà Nẵng.

Khánh Hồng