Bệnh tâm thần gia tăng mạnh trong các trường đại học ở Anh

(Dân trí) - Theo các nhà nghiên cứu, số sinh viên đã tiết lộ tình trạng sức khoẻ tâm thần cho trường đại học của họ tăng khoảng năm lần so với cách đây mười năm.

Trong năm học 2015-2016, hơn 15.000 sinh viên năm thứ nhất ở Anh tiết lộ các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, một phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Công (IPPR) cho biết.

Bệnh tâm thần gia tăng mạnh trong các trường đại học ở Anh - 1

So với năm 2006, con số này là khoảng 3.000. Sự gia tăng này tạo ra một nguy cơ áp đảo đối với các dịch vụ của trường đại học, IPPR cho biết thêm.

Các trường đại học Vương quốc Anh cho rằng khuôn khổ mới được công bố vào ngày 4 tháng 9 sẽ tăng cường sức khoẻ tinh thần và phúc lợi cho sinh viên và nhân viên, đồng thời giúp đỡ chăm sóc sức khoẻ tinh thần trong các dịch vụ của trường đại học.

Giáo sư Steve West, Phó hiệu trưởng Đại học West of England, kiêm phụ trách nhóm làm việc của Tổ chức các trường đại học Vương quốc Anh (UUK) về sức khoẻ tâm thần trong giáo dục đại học, cho biết khuôn khổ mới là "bước thay đổi" trong nhận thức của sinh viên.

Nghiên cứu IPPR phân tích các số liệu từ Cơ quan thống kê giáo dục đại học, kết quả cho thấy tình trạng sức khoẻ tâm thần ở sinh viên nữ gia tăng nhiều hơn.

Cho đến năm 2009-2010, tỷ lệ sinh viên nam và nữ báo cáo các vấn đề về sức khoẻ tâm thần được ghi nhận ở mức khoảng 0,5%. Đến năm 2015, con số này đã tăng lên 2,5% ở sinh viên nữ và 1,4% ở sinh viên nam.

Theo báo cáo, số liệu thống kê chính thức cho thấy rằng số vụ tự tử ở sinh viên tăng mạnh trong giai đoạn 2007-2015 - từ 75 ca đến 134. Số liệu riêng biệt cho thấy 1.180 sinh viên có vấn đề về sức khoẻ tâm thần đã rời trường đại học vào năm 2015 - tăng 210% so với 5 năm trước đó.

N.T.D-NASATI (Theo Pan European Networks)