Bạn có tin những mảnh vụn này có thể tự lắp ráp thành một chiếc ghế?

(Dân trí) - Bạn có tin rằng, trong tương lai trong các nhà máy sản xuất sẽ không còn có sự hiện diện của đội ngũ nhân công hay thậm chí là robot lắp ráp, mà các chi tiết, linh kiện sau khi được ra lò sẽ tự mình hợp thành một sản phẩm hoàn chỉnh?

Nhằm hướng đến mục tiêu tối ưu hóa lĩnh vực sản xuất, bằng cách giảm thiểu tối đa chi phí phải bỏ ra để tạo nên một mặt hàng, “Viện Công nghệ Massachusetts” (MIT) đã và đang phát triển các sản phẩm có thể tự lắp ráp. Cùng khám phá công nghệ độc đáo này thông qua chiếc ghế và điện thoại di động tự lắp ráp được MIT trình làng!

Bạn có tin những mảnh vụn này có thể tự lắp ráp thành một chiếc ghế? - Ảnh 1.

Về nguyên tắc chung của quá trình tự lắp ráp, các chi tiết, linh kiện thành phần sẽ được đặt trong một môi trường được xáo trộn liên tục. Đó có thể là một bể nước hỗn loạn hay một lồng thép quay tròn. 

Sự bất ổn định của môi trường sẽ giúp các chi tiết chuyển động theo và chúng sẽ thực hiện hàng loạt những tương tác ghép nối với nhau, cho đến khi mỗi mảnh tìm được vị trí đúng của mình trong kết cấu thành phẩm.

Trong các thử nghiệm của MIT, quá trình để một chiếc ghế có thể tự lắp ráp hoàn chỉnh kéo dài đến 7 tiếng. Hiện đội ngũ nghiên cứu đang tìm cách rút ngắn thời gian lắp ráp này xuống. 

Đồng thời, tăng độ phức tạp của các sản phẩm có thể tự lắp ráp, nhằm “hiện thực hóa” dây chuyền sản xuất không cần đến lực lượng nhân công lắp ráp thành phẩm, trong thời gian sớm nhất có thể!

Cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn đầy ấn tượng của các sản phẩm tự lắp ráp, trong video dưới đây:

Bạn có tin những mảnh vụn này có thể tự lắp ráp thành một chiếc ghế?

Thảo Vy

Theo Seeker