Bác sỹ lấy 14 con sán Thelazia từ trong mắt cô gái Mỹ

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Thelazia gulosa (một loài sán), trước đây chỉ thấy ở động vật, có thể ký sinh trên người, theo Live Science.

Bác sỹ lấy 14 con sán Thelazia từ trong mắt cô gái Mỹ - 1

Bài viết về một phụ nữ Mỹ 26 tuổi Abby Beckley, năm 2016, trong chuyến câu cá, đã phát hiện ra trong mắt cô có một con sán trong suốt dài 1,3 cm. Sau một tuần đau đầu dai dẳng và khó chịu trong mắt, cô gái đến khám ở bệnh viện. Trong 20 ngày tiếp theo, các bác sĩ đã lấy ra 14 con sán Thelazia từ màng kết mạc (mô trong suốt bao phủ mắt) của cô.

Bác sỹ lấy 14 con sán Thelazia từ trong mắt cô gái Mỹ - 2

Bài viết ghi nhận rằng những con sán như vậy ký sinh lâu trong mắt người có thể gây hại cho giác mạc và dẫn đến mù lòa. Tuy nhiên, Abby Beckley đã có cảm giác khó chịu ngay sau khi loại bỏ ký sinh trùng, đồng thời không bị chấn thương mắt.

​​Sau đó, các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ đã xác định rằng trước đây, sán Thelazia gulosa chỉ thấy ở một số động vật, bao gồm mèo, chó, cáo và gia súc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng ký sinh trùng đã xâm nhập vào con mắt cô gái qua ruồi giấm Musca autumnalis, khi chúng ăn các chất bài tiết quanh mắt, miệng và mũi.

M.P (Theo Sputnik)