Đảo Ngọc - điểm đến hấp dẫn

Thiên nhiên ban tặng cho Đại Lại nét đẹp huyền bí với núi non, sóng nước hữu tình. Giữa lòng hồ mênh mông là đảo Ngọc - một không gian êm đềm, khoáng đạt khiến du khách phải quyến luyến đến nao lòng mỗi khi đặt chân tới hòn đảo này.


Đảo Ngọc - điểm đến hấp dẫn

Đảo Ngọc - điểm đến hấp dẫn

Không còn là đảo Chim hoang sơ, với diện tích 3,7 ha, đảo Ngọc được quy hoạch và đầu tư thành một khu resort với nhiều hạng mục kiến trúc đa dạng và dịch vụ du lịch hấp dẫn.

Với mong muốn tạo dịch vụ đa dạng và nhiều sắc thái du lịch, đảo Ngọc do Công ty TNHH Đạt Tiến làm chủ đầu tư đã được quy hoạch, phân chia từng hạng mục như: Sinh thái, cảnh quan, nghỉ dưỡng, tâm linh cùng khu ẩm thực, nhà hàng, vui chơi giải trí... giai đoạn 1 với kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Điểm nhấn của đảo Ngọc là chùa Linh Thông được phục dựng lại trên nền ngôi chùa cổ mà ngày xưa gọi là chùa Thông. Ngôi chùa có diện tích khoảng 1.000 m2, được đầu tư với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, bao gồm: Chùa, nhà Tổ và nhà Mẫu theo kiến trúc cổ, thể hiện nét đẹp truyền thống của văn hóa chùa Việt Nam. Đến với chùa Linh Thông, du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của hòn đảo xinh đẹp mà còn có thể lắng mình vào cõi tâm linh thanh tịnh.

Bao quanh ngôi chùa là những hàng cây xanh mát, tạo thêm nét trầm mặc, uy nghi. Đặc biệt, cảnh quan ở đây được trang trí trên cơ sở lấy tre xanh là chủ đạo, nhiều rặng tre được trồng tạo cảm giác gần gũi với làng quê Việt. Cùng với đó là khu ẩm thực, nhà hàng trong nhà và ngoài trời mang phong cách châu Á với những món ăn truyền thống, tạo sự thân thiện cho du khách.

Nhằm tạo dịch vụ hấp dẫn cho Khu du lịch Đại Lải, đảo Ngọc đã đầu tư thêm nhiều điểm vui chơi cho trẻ em; khu cắm trại, đường dạo, khu bể bơi ngoài trời với diện tích 900m2 dành cho người lớn và trẻ em.

Tới đây, đảo Ngọc sẽ đưa vào sử dụng khu biệt thự nghỉ dưỡng hiện đại do các chuyên gia hàng đầu Việt Nam thiết kế với phong cách độc đáo hướng ra hồ Đại Lải thơ mộng cùng với các trò chơi thể thao thao mạo hiểm dưới nước. Giai đoạn tiếp theo, Công ty TNHH Đạt Tiến sẽ xây dựng thêm các hạng mục: Sân tennis, nhà tập Golf, quán Bar… mở ra một không gian mới, thu hút ngày càng đông khách du lịch.

Chú trọng chất lượng dịch vụ, đảo Ngọc đã xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, nhiệt tình trong việc phục vụ du khách, đặc biệt là xây dựng các dịch vụ có chất lượng tốt, giá cả phù hợp để có thể thu hút mọi đối tượng.

Anh Phùng Đình Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đạt Tiến cho biết: "Với quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ, giá cả bình dân để phục vụ cộng đồng và thu hút mọi tầng lớp du khách, đảo Ngọc đang tạo ra các loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng nhằm chinh phục cả những du khách khó tính nhất”.

Năm 2016, khách du lịch tới đảo Ngọc đạt khoảng 12.000 lượt; 10 tháng đầu năm 2017, đảo đã thu hút gần 23.000 du khách. Anh Hoàng Văn Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Là một du khách thích khám phá, tôi chọn đảo Ngọc để cả gia đình được đi thuyền ngắm cảnh. Đặt chân tới đảo, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng vì trên hòn đảo xinh đẹp này vừa có thể dạo chơi, vừa có thể chiêm bái, lễ chùa và có dịp thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc".

Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên cho biết: "Với quyết tâm thay đổi hình ảnh của Khu du lịch Đại Lải, đảo Ngọc đã được đầu tư ngày càng quy mô, bài bản, mang một sắc thái riêng, độc đáo cho Khu du lịch Đại Lải nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung".

Theo

Đảo Ngọc - điểm đến hấp dẫn

Thứ Năm, 09/11/2017

Thiên nhiên ban tặng cho Đại Lại nét đẹp huyền bí với núi non, sóng nước hữu tình. Giữa lòng hồ mênh mông là đảo Ngọc - một không gian êm đềm, khoáng đạt khiến du khách phải quyến luyến đến nao lòng mỗi khi đặt chân tới hòn đảo này.

Đảo Ngọc - điểm đến hấp dẫn

Không còn là đảo Chim hoang sơ, với diện tích 3,7 ha, đảo Ngọc được quy hoạch và đầu tư thành một khu resort với nhiều hạng mục kiến trúc đa dạng và dịch vụ du lịch hấp dẫn.

Với mong muốn tạo dịch vụ đa dạng và nhiều sắc thái du lịch, đảo Ngọc do Công ty TNHH Đạt Tiến làm chủ đầu tư đã được quy hoạch, phân chia từng hạng mục như: Sinh thái, cảnh quan, nghỉ dưỡng, tâm linh cùng khu ẩm thực, nhà hàng, vui chơi giải trí... giai đoạn 1 với kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Điểm nhấn của đảo Ngọc là chùa Linh Thông được phục dựng lại trên nền ngôi chùa cổ mà ngày xưa gọi là chùa Thông. Ngôi chùa có diện tích khoảng 1.000 m2, được đầu tư với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, bao gồm: Chùa, nhà Tổ và nhà Mẫu theo kiến trúc cổ, thể hiện nét đẹp truyền thống của văn hóa chùa Việt Nam. Đến với chùa Linh Thông, du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của hòn đảo xinh đẹp mà còn có thể lắng mình vào cõi tâm linh thanh tịnh.

Bao quanh ngôi chùa là những hàng cây xanh mát, tạo thêm nét trầm mặc, uy nghi. Đặc biệt, cảnh quan ở đây được trang trí trên cơ sở lấy tre xanh là chủ đạo, nhiều rặng tre được trồng tạo cảm giác gần gũi với làng quê Việt. Cùng với đó là khu ẩm thực, nhà hàng trong nhà và ngoài trời mang phong cách châu Á với những món ăn truyền thống, tạo sự thân thiện cho du khách.

Nhằm tạo dịch vụ hấp dẫn cho Khu du lịch Đại Lải, đảo Ngọc đã đầu tư thêm nhiều điểm vui chơi cho trẻ em; khu cắm trại, đường dạo, khu bể bơi ngoài trời với diện tích 900m2 dành cho người lớn và trẻ em.

Tới đây, đảo Ngọc sẽ đưa vào sử dụng khu biệt thự nghỉ dưỡng hiện đại do các chuyên gia hàng đầu Việt Nam thiết kế với phong cách độc đáo hướng ra hồ Đại Lải thơ mộng cùng với các trò chơi thể thao thao mạo hiểm dưới nước. Giai đoạn tiếp theo, Công ty TNHH Đạt Tiến sẽ xây dựng thêm các hạng mục: Sân tennis, nhà tập Golf, quán Bar… mở ra một không gian mới, thu hút ngày càng đông khách du lịch.

Chú trọng chất lượng dịch vụ, đảo Ngọc đã xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, nhiệt tình trong việc phục vụ du khách, đặc biệt là xây dựng các dịch vụ có chất lượng tốt, giá cả phù hợp để có thể thu hút mọi đối tượng.

Anh Phùng Đình Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đạt Tiến cho biết: "Với quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ, giá cả bình dân để phục vụ cộng đồng và thu hút mọi tầng lớp du khách, đảo Ngọc đang tạo ra các loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng nhằm chinh phục cả những du khách khó tính nhất”.

Năm 2016, khách du lịch tới đảo Ngọc đạt khoảng 12.000 lượt; 10 tháng đầu năm 2017, đảo đã thu hút gần 23.000 du khách. Anh Hoàng Văn Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Là một du khách thích khám phá, tôi chọn đảo Ngọc để cả gia đình được đi thuyền ngắm cảnh. Đặt chân tới đảo, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng vì trên hòn đảo xinh đẹp này vừa có thể dạo chơi, vừa có thể chiêm bái, lễ chùa và có dịp thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc".

Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên cho biết: "Với quyết tâm thay đổi hình ảnh của Khu du lịch Đại Lải, đảo Ngọc đã được đầu tư ngày càng quy mô, bài bản, mang một sắc thái riêng, độc đáo cho Khu du lịch Đại Lải nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung".

Theo Thu Thủy

Báo Vĩnh Phúc