Trẻ em tiếp cận vấn đề xã hội không bao giờ là sớm!

(Dân trí) - Khơi gợi tính sáng tạo của các em ở độ tuổi thiếu niên trước các vấn đề xã hội là mục tiêu của chường trình cộng đồng trại hè “Trẻ em sáng tạo”. Như với vấn nạn “ô nhiễm biển” được các em giải quyết bằng ý tưởng một loại virut có thể thâm nhập vào não bộ con người giúp thay đổi và nâng cao ý thức bảo vệ biển.

Tại buổi workshop “MẮT NHẮM - MẮT MỞ” tổ chức tại the BlackBox Studio, Life Art, chủ nhật 12/06, với phần lớn người tham dự là các em học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở, buổi thảo luận và đề xuất những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề xã hội đã diễn ra đầy sôi nổi với những ý tưởng gây bất ngờ.

Mặc dù sự kiện diễn ra vào một chiều hè oi bức nhưng khá đông các bậc phụ huynh và các em học sinh đã đến tham dự workshop “MẮT NHẮM - MẮT MỞ.” Đây là một trong những hoạt động bên lề của trại hè “Trẻ em sáng tạo” được tổ chức bởi The Creative Kid Project. Nguyễn Quang Tùng, trưởng ban tổ chức trại hè 2016 cho biết, workshop không chỉ là nơi giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh tìm hiểu kĩ hơn về trại hè mà còn mô phỏng lại không khí tranh luận sôi nổi, đầy sáng tạo khi đứng trước các vấn đề xã hội mà trại hè “Trẻ em sáng tạo” đem lại. Tùng hi vọng rằng, hoạt động này sẽ khơi dậy ý thức và trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng trong mỗi em học sinh.

Trẻ em tiếp cận vấn đề xã hội không bao giờ là sớm! - 1

Khơi gợi tính sáng tạo của các em ở độ tuổi thiếu niên trước các vấn đề xã hội là mục tiêu của chường trình cộng đồng trại hè “Trẻ em sáng tạo.

Khơi gợi tính sáng tạo của các em ở độ tuổi thiếu niên trước các vấn đề xã hội là mục tiêu của chường trình cộng đồng trại hè “Trẻ em sáng tạo".

Với 15 phút viết ra những vấn nạn mà bản thân quan tâm, người tham dự buổi workshop đã chọn ra ba vấn đề chính: Mạng xã hội, bạo lực học đường, và ô nhiễm biển. Đối mặt với những chủ đề “nóng”, trước sự ngạc nhiên của các bậc phụ huynh và chính Ban tổ chức, các em học sinh nhỏ tuổi đã đưa ra những sáng kiến thú vị và không kém phần táo bạo.

Với chủ đề “Mạng xã hội”, các em đề xuất chiến dịch #MakeFacebookCleanAgain - (Khiến Facebook trở nên “sạch sẽ” trở lại), cùng phần mềm thông minh giúp biến bình luận công kích tiêu cực thành bình luận hài hước hoặc vô nghĩa. Nhóm “Bạo lực học đường” lại mang đến những giải pháp vô cùng thiết thực, như tổ chức các trại hè về tình bạn hay các khoá tu. Đặc biệt, nhóm đã đề cập đến sự can thiệp từ nhà trường và xã hội nhằm can thiệp và giải quyết một vấn nạn nóng. Vấn nạn “Ô nhiễm biển” lại được giải quyết bằng một loại virut thâm nhập vào não bộ con người giúp thay đổi và nâng cao ý thức bảo vệ biển. Để phân loại rác, các em học sinh còn đề xuất phát một loại thùng rác có thể phân biệt được rác hữu cơ và vô cơ, tuỳ vào loại rác mà sẽ đóng mở nắp thùng giúp người dân tránh nhầm lẫn.

Đúng với tiêu chí trại hè “Trẻ em sáng tạo”, trong quá trình tìm ra những giải pháp, mọi sáng kiến đều được đón nhận và trân trọng, không có sự phân biệt đúng - sai, thực tế - phi thực tế. “Các bạn có cơ hội nói lên ý tưởng của mình, được sáng tạo, cô hi vọng sau những buổi sinh hoạt tập thể như thế này, các bạn ấy sẽ có nhu cầu hoạt động cộng đồng nhiều hơn và được thể hiện mình nhiều hơn, điều mà trong trường học bình thường thường là thiếu”, cô Phi Nga, giảng viên đại học, đồng thời là phụ huynh tham dự buổi workshop chia sẻ. Quang, một em học sinh tại buổi workshop hào hứng khoe: “Một ý tưởng mà em rất thích là giải pháp tạo ra chương trình có khả năng lọc tìm những bài viết có tính đả kích cũng như bạo lực tinh thần. […] Em cảm thấy rất vui và phấn khích. Thực ra em cũng có nhiều lần được tham gia hoạt động nhóm nhưng đây là lần em thấy vui nhất.”


Các bậc phụ huynh rất ủng hộ con tham gia các hoạt động trại hè sáng tạo.

Các bậc phụ huynh rất ủng hộ con tham gia các hoạt động trại hè sáng tạo.

Workshop khép lại cũng chính là cánh cửa mở ra nhiều mối quan hệ mới và hứa hẹn những điều bổ ích hơn trong tương lai dành cho các em học sinh.

Thông qua workshop “MẮT NHẮM - MẮT MỞ”, các em học sinh chỉ ở độ tuổi THCS đã chứng tỏ, với những ý tướng đột phá và sự sáng tạo của mình, trẻ em có thể làm được nhiều hơn những gì người lớn nghĩ. Các em xứng đáng được tôn trọng và nhìn nhận như những công dân thực thụ, có trách nhiệm đóng góp và xây dựng cho cộng đồng. Không bao giờ là quá sớm để trẻ em tiếp cận với các vấn đề xã hội.

Dự án “Trẻ em sáng tạo” - The Creative Kid Project được sáng lập vào tháng 3/2012 nhằm thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng và khơi nguồn sáng tạo cho các em học sinh, thúc đẩy các em tạo ra sự đổi thay trong chính cộng đồng các em đang sống. Trại hè thường niên dành cho học sinh trung học cơ sở khuyến khích các em suy nghĩ về các vấn đề xung quanh và xây dựng những dự án để giải quyết những vấn đề đó một cách sáng tạo.

Dự án “Trẻ em sáng tạo” năm 2016 với chủ đề “Xây dựng thành phố mơ ước” và mô hình mới 4 ngày 3 đêm (dự kiến diễn ra từ 13 - 17/07) cùng nhiều thay đổi hứa hẹn sẽ là một sân chơi đầy tính sáng tạo và môi trường giáo dục kiểu mới dành cho học sinh.

Kim Huyền Trang

(Sinh viên Đại học Ithaca College - Hoa Kỳ)