Nhịp cầu bạn đọc số 42

(Dân trí) - Tuần qua (từ 3/10 - 10/10), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của bà Phạm Thị Ba, sinh năm 1964, trú tại số 88A Vườn Lan, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh khiếu nại:

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 424/QĐ-UB ngày 1/2/2007 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Cung (là bố đẻ của bà Phạm Thị Ba), trú tại thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cụ thể, ngày 15/6/1975, chính quyền xã Xuyên Châu, đại diện lãnh đạo Uỷ ban xã lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Hiệp, với cương vị là Chủ tịch xã đã đến mượn nhà đất của gia đình ông Phạm Cung để đặt trụ sở cho cán bộ ăn ở và làm việc.

Từ đó cho đến nay, gia đình ông Phạm Cung đã nhiều lần làm đơn đòi lại nhà nhưng UBND xã Xuyên Châu vẫn không trả.

Liên qua đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Hiệp cùng nhiều cán bộ Uỷ ban Nhân dân xã Xuyên Châu đã có giấy xác nhận việc Uỷ ban Nhân dân xã Xuyên Châu đã mượn nhà đất của gia đình ông Phạm Cung vào năm 1975 là đúng sự thật.

Do vậy, bà Phạm Thị Ba (đã được ông Phạm Cung uỷ quyền) kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam huỷ bỏ Quyết định số 424/QĐ-UB trên, đồng thời xem xét, giải quyết lại vụ việc trên một cách thấu tình, hợp lý, đúng pháp luật để tránh gây oan sai cho người dân.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn khiếu nại (kèm theo hồ sơ vụ việc trên) của bà Phạm Thị Ba đến Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam.

- Đơn của ông Tô Duy Phong, trú tại tổ 8, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiếu nại:

Ngày 18/8/2009, ông Tô Duy Phong đã mua chiếc xe Toyota Fortuner (số khung: 794001458, số máy: 7839755) với giá 682.352.000 đồng của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Tầm nhìn mới, có trụ sở tại thôn Thượng, xóm 3, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tuy nhiên, dù mới sử dụng hơn 20 ngày, nhưng chiếc xe Toyota Fortuner trên đã bị bong tróc sơn.

Báo Dân trí các ngày 20/9 và 24/9 đã có các bài phản ánh "Xe Toyota Fortuner mới mua đã bong tróc sơn", "Chưa tìm ra nguyên nhân xe Fortuner bong tróc sơn".

Sau khi báo Dân trí thông tin về sự việc trên, Công ty Toyota Việt Nam đã cử nhân viên đến kiểm tra và lấy mẫu sơn chiếc xe trên về phân tích tìm để làm rõ nguyên nhân.

Đến nay, đã gần một tháng trôi qua, gia đình ông Phong vẫn không hề được Công ty Toyota Việt Nam cho biết kết luận nguyên nhân vì sao chiếc xe bị bong tróc sơn; cũng như quyền lợi khách hàng của gia đình ông không được Công ty Toyota Việt Nam quan tâm đến. Trong khi đó, chiếc xe gia đình ông Phong sử dụng vẫn bị bong tróc sơn từng ngày.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn kiến nghị của ông Tô Duy Phong đến Công ty Toyota Việt Nam.

- Đơn của ông Vũ Quốc Tú, trú tại Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên khiếu nại:

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương ban hành công văn số 318/CSĐT ngày 18/8/2009 trả lời gia đình ông Vũ Quốc Tú về nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ Quách Thị Tư và Vũ Thị Bé (là vợ và con gái ông Tú) thiếu khách quan, có dấu hiệu bao che cho sai phạm....

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Vũ Quốc Tú đến Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Phú Lương.

- Đơn của ông Trần Ngọc Doanh và 25 công dân trú tại tổ 12, phường Gia thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội tố cáo:

Một số cán bộ chủ chốt của UBND quận Long Biên, có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Đặc biệt là sai phạm trong đền bù, giải toả thu hồi đất để xây dựng cụm các công trình dân sinh phường Gia Thuỵ, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân...

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Trần Ngọc Doanh đến UBND TP. Hà Nội.

Ban Bạn đọc