Bắc Ninh: Công ty cổ phần môi trường có gây ô nhiễm môi trường?

(Dân trí) - Để làm rõ việc Công ty CP môi trường Thuận Thành (Bắc Ninh) có gây ô nhiễm môi trường hay không, Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành, chính quyền địa phương và nhiều người dân đã cùng công ty này tổ chức cuộc họp làm rõ.

Buổi họp liên ngành được tổ chức vào sáng ngày 19/4 tại Trụ sở Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành thuộc thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.

Ngoài lãnh đạo công ty, tham dự buổi làm việc có ông Đàm Ngân, Trưởng phòng truyền thông và Quản lý chất thải (Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh), Ông Nguyễn Xuân Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, Phòng TN&MT huyện Thuận Thành, lãnh đạo xã Gia Đông và đông đảo người dân thôn Ngọc Khám.

Trước thông tin dư luận cho rằng Công ty CP môi trường Thuận Thành gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động, đại diện công ty này đã chủ động mời tất cả những thành viên tham gia cuộc họp trực tiếp đi “thị sát” toàn bộ khuôn viên nhà máy.


Đại diện các sở ngành, chính quyền địa phương và người dân trực tiếp đi thị sát việc hoạt động tại Công ty CP môi trường Thuận Thành.

Đại diện các sở ngành, chính quyền địa phương và người dân trực tiếp đi "thị sát" việc hoạt động tại Công ty CP môi trường Thuận Thành.

Trở lại cuộc họp, ông Ngô Văn Thụ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Gia Đông cho biết: “Công ty CP môi trường Thuận Thành đã tạo nhiều công ăn việc làm cho cán bộ địa phương, bên cạnh đó Công ty cũng ủng hộ, đóng góp tích cực cho phong trào nông thôn mới của địa phương. Qua đi thăm quan, chúng tôi thấy các khu vực tại Công ty rất sạch sẽ và vệ sinh. Về nước thải, chúng tôi ghi nhận không có việc xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường như thông tin phản ánh, mà nước thải sau xử lý đạt chuẩn được tiếp tục sử dụng quay vòng để phục vụ cho hệ thống tháp giải nhiệt, làm mát và dập bụi, xử lý khí của lò đốt.

Về cặn bã tro xỉ chúng tôi đã trực tiếp đi xem và chứng kiến, thì lượng cặn bã được trộn thêm xi măng và VLXD để đóng khuôn thành gạch. Về khí thải, chúng tôi thấy lượng khí được thu vào đường ống nhất định đưa qua hệ thống xử lý khí để lọc sạch không khí. Đánh giá chung về Công ty chúng tôi thấy các khu vực rất sạch sẽ, công nghệ hiện đại và ghi nhận thực tế chúng tôi thấy không như một số nguồn thông tin phản ánh tiêu cực.

Ông Nguyễn Bá Tuấn, Bí thư, kiêm trưởng thôn Ngọc Khám cho rằng: “Ghi nhận thực tế các khu vực tại Công ty từ bên trong đến bên ngoài, Chúng tôi thấy rằng các khu vực nhà xưởng từ khu tiếp nhận, phân loại, xử lý, sản xuất và các hạng mục đều được phân khu vực rõ ràng, hợp lý, về cảm nhận thực tế chúng tôi cho rằng vấn đề khí tại Công ty không gây ảnh hưởng môi trường.

Qua tham quan hệ thống xử lý nước thải chúng tôi đánh giá đây không phải là hệ thống thô sơ đơn giản mà là trạm xử lý có công nghệ hiện đại, được phân lọc ra nhiều bể, cách làm rất khoa học bài bản, nước đầu ra sau xử lý tại Nhà máy thì các sinh vật vẫn sống bình thường. Môi trường sinh thái quanh nhà máy như khu đồng ruộng, ao cá, mương theo quan sát vẫn bình thường và không có dấu hiệu gì khác biệt”.

Bắc Ninh: Công ty cổ phần môi trường có gây ô nhiễm môi trường? - 2
Bắc Ninh: Công ty cổ phần môi trường có gây ô nhiễm môi trường? - 3

Chính quyền địa phương và người dân trực tiếp phát biểu về vấn đề môi trường tại cuộc họp.

Chính quyền địa phương và người dân trực tiếp phát biểu về vấn đề môi trường tại cuộc họp.

Ông Đỗ Công Hàm, đại diện các hộ dân xung quanh nhà máy phát biểu ý kiến: “Trước đây chúng tôi có nghe một số ý kiến phản ánh của người dân, nhưng hôm nay đến đây và được tận mắt chứng kiến tôi nghĩ rằng đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi nhất trí và có cùng nhận định với ý kiến mà các đồng chí đã phát biểu. Tôi cũng mong muốn và hi vọng Công ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và luôn cải tiến nâng cấp các công nghệ hiện đại mới để luôn mang lại môi trường trong lành”

Theo chia sẻ của ông Vũ Văn Đắc - Chủ tịch Công ty CP môi trường Thuận Thành, thì rác thải chưa qua xử lý trong nhà máy có mùi tạp chất, đặc biệt là rác thải sinh hoạt khi vận chuyển về khu xử lý, rác thải chưa được phân loại tại nguồn, còn lẫn các chất hữu cơ, thức ăn thừa lên rất nhanh bốc mùi, đây cũng là tình trạng chung của các nhà máy xử lý rác trên cả nước. Hội nghị cũng đã đi thăm quan và ghi nhận Công ty cũng đang cho xây dựng các hạng mục nâng cấp đổi mới để khắc phục điểm trên đó là: Công ty đang xây dựng một nhà xưởng khép kín để chống phát tán mùi rác khi mới được thu gom về. Ngoài ra, Công ty đang xây dựng thêm 01 lò đốt với công nghệ xử lý khí hiện đại với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng .

Tất cả loại phế liệu đều được phân loại và tận thu (như: Sắt, đồng, nhựa) được làm sạch, được sơ chế thành nguyên liệu và bán cho các Nhà máy sản xuất công nghiệp.

Về môi trường xung quanh nhà máy, các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vẫn hoạt động bình thường. Phần đất giáp nhà máy về phía đông, người dân vẫn cấy lúa 2 vụ/năm. Các phần đất giáp ranh còn lại người dân làm trang trại nuôi cá.

Anh Thế