Hà Nội rút lại đề án chôn 1.000 hiện vật gửi ngàn năm

(Dân trí) - “Đề án chôn 1.000 hiện vật gửi tới mai sau thiếu tính khả thi và Hà Nội sẽ không làm đề án này”, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị khẳng định tại Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Thành phố với các quận, huyện sáng 31/3.

Ông Nghị cho biết, đề án chôn 1.000 hiện vật gửi tới mai sau mới là ý tưởng của một người và chưa được cấp có thẩm quyền nào phê duyệt. Việc chọn hiện vật nào gửi tới mai sau không đơn giản và Thành phố cũng không thể làm theo cách của đề án.

“Đây là đề án thiếu tính khả thi và Hà Nội sẽ không làm dự án”, ông Nghị khẳng định. Ông Nghị cũng yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rút kinh nghiệm khi đề án chưa được phê duyệt đã tổ chức họp báo công bố.
 
Hà Nội rút lại đề án chôn 1.000 hiện vật gửi ngàn năm - 1
Phối cảnh tổng thể khu đặt thiết bị lưu giữ trong đề án (Ảnh: Tiến Nguyên).

Rút lại đề án chôn 1.000 hiện vật, nhưng ông Nghị cho rằng, cũng có thể làm theo cách khác, chẳng hạn một thông điệp thể hiện sự tri ân với tổ tiên, tôn vinh thủ đô 1.000 năm và mong ước về mai sau…

Trước đó, đầu tháng 2/2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu về đề án chôn 1.000 hiện vật gửi tới mai sau. Theo đề án, 1.000 vật phẩm được chọn gồm 63 vật phẩm đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 937 hiện vật do nhân dân đề xuất.

Thiết bị lưu giữ vật phẩm được làm bằng chất liệu có độ bền cao, được đặt xuống dưới lòng đất trong khu Bảo tàng Hà Nội và được mở ra sau 1.000 năm.

Kim Tân